Thứ bảy, 30/1/2016, 22h13

Hội Khuyến học TP.HCM: Mở rộng thí điểm các mô hình học tập

Sáng 30-1, Hội Khuyến học TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2015 và phong trào gia đình hiếu học thực hiện thí điểm các mô hình học tập năm 2014-2015. Theo báo cáo của ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Hội Khuyến học TP.HCM, ngoài Đại hội Đại biểu Hội Khuyến học TP nhiệm kỳ 4 thành công, trong năm qua Thành hội đã làm tốt công tác tuyên truyền cho ra mắt 2 cuốn kỷ yếu kỷ niệm 15 năm thành lập hội, thực hiện thí điểm các mô hình Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập tuy bước đầu nhưng đã có chuyển biến tốt. Năm học 2015-2016 Thành hội và 24 quận huyện đã trao 12.143 suất học bổng với số tiền hơn 18 tỷ đồng. Ngoài 765 thành viên tham gia CLB khuyến tài, trong năm đã phát triển 4.270 chi hội với 64.370 hội viên...

PGS.TS Lương Ngọc Toản - Phó Chủ tịch TW Hội Khuyến học VN - đánh giá cao các thành tích và sức lan tỏa của các mô hình thí điểm do Thành hội khởi xướng góp phần xây dựng xã hội học tập và mong muốn chất lượng hoạt động và phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phải thật đồng đều tại các địa phương. Dịp này hội nghị đã trao tặng giấy khen cho 103 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học trong năm 2015.

Ngọc Quang