Thứ năm, 2/7/2015, 22h49

Hội nghị Thành ủy TP.HCM: Tập trung chăm lo cho dân

Trong hai ngày 1 và 2-7, Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị lần thứ 24. Hội nghị do đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì.

Theo đó, tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đặc biệt là các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Tập trung cao độ phát triển kinh tế - xã hội

Về tình hình kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP phục hồi với mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt 417.064 tỷ đồng, tăng 8,55% so cùng kỳ. Đây là mức tăng cao nhất trong 3 năm liên tiếp gần đây. Thu chi ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Các chương trình hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư được đẩy mạnh. TP kịp thời bố trí vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt ở lĩnh vực giao thông, giáo dục. Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được triển khai sâu rộng, nâng cao và gia tăng chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Tình hình an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Xung quanh vấn đề này, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải khẳng định: So với cả nước thì GDP của TP rất cao nhưng trên hết là chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm của TP chỉ tăng 0,23% (thấp hơn cả nước). “Lạm phát thấp phần lớn là do TP thực hiện tốt chương trình bình ổn giá. Cần phải tiếp tục duy trì một cách bài bản, căn cơ và bền vững trong điều kiện chúng ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN”, ông Hải nhấn mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 24 của Thành ủy TP.HCM

Cũng theo ông Hải thì, TP không nên bằng lòng với những kết quả đã đạt được mà phải nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là trong 6 tháng cuối năm. Vì kết quả của 6 tháng cuối năm không chỉ cho riêng năm 2015 mà cho cả nhiệm kỳ 2010-2015.

Vì vậy, “trong 6 tháng cuối năm các quận, huyện, sở, ngành phải tập trung rà soát tháo gỡ cho được khó khăn trong doanh nghiệp, doanh nghiệp cần vốn thì hỗ trợ vốn, cần thị trường thì giúp đỡ đầu ra. Nhưng trên hết và cốt lõi vẫn là cải cách hành chính. Mặc dù đã rất cố gắng nhưng nơi này, nơi kia vẫn còn xảy ra những chuyện nhức nhối làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Và sâu xa hơn là ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân tới chế độ. Theo đó phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng của đội ngũ từ phẩm chất đạo đức đến tư tưởng chính trị và chuyên môn...”, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ đạo.

Cả hệ thống chính trị cùng lo cho dân

Về tình hình thực hiện Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá giai đoạn 2014-2015 của TP, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết: Giai đoạn 2014-2015, TP xác định chuẩn hộ nghèo có thu nhập 16 triệu đồng/người/năm trở xuống; hộ cận nghèo có thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống. Tính đến cuối năm 2014, số hộ nghèo toàn TP là 28.381 hộ (chiếm 1,45%) và số hộ cận nghèo là 56.675 hộ (chiếm 2,89%). Có 5 quận và 105 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, 5 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ cận nghèo. Tính đến nay, số hộ nghèo TP còn 20.243 hộ (chiếm 1,03%) và số hộ cận nghèo là 51.955 hộ (chiếm 2,89%). Đồng thời, có thêm 3 quận và 34 phường đã hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo. Tốc độ giảm nghèo của TP giai đoạn 2014-2015 tuy nhanh nhưng chưa thật sự bền vững, dễ tái nghèo.

“Từ nay đến cuối năm, TP phấn đấu có thêm từ 10.000-15.000 hộ vượt chuẩn nghèo (hạ tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%); từ 25.000-30.000 hộ vượt chuẩn cận nghèo (hạ tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 2%); phấn đấu có thêm 6 quận và 80 phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo”, ông Thuận cho biết.

“Phải thực sự lo cho dân nhưng để giảm nghèo bền vững thì phải lo cho dân “cái cần câu”. Đó không chỉ là đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ con cái họ học tập mà còn hỗ trợ vốn. Vốn này là vốn cái - tiền đẻ ra tiền. Và khi giúp dân thoát nghèo, chúng ta không được phân biệt thường trú hay tạm trú mà phải lo cho tất cả”, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải chỉ đạo.

Với trên 350.000 hộ dân còn phải sử dụng nước chưa hợp vệ sinh, ông Hải bức xúc: “Dứt khoát là phải lo nước sạch cho dân. Ngày này qua tháng khác người dân phải uống nước không hợp vệ sinh, xót xa lắm. Hàng năm chúng ta giải tỏa hàng ngàn mét đất để làm đường, xây trường học, bệnh viện, tại sao lại không thể giải tỏa vài chục mét để đặt bồn chứa nước sạch cho dân sử dụng? Vấn đề không phải là thực hiện nghị quyết (theo nghị quyết của Thành ủy thì cuối năm 2015, 100% hộ dân được sử dụng nước sạch) mà là thực sự phải lo cho dân, vì dân là trên hết”...

Bài, ảnh: Hòa Triều