Thứ năm, 21/6/2018, 20h00

Hội Nhà báo TP.HCM trao giải 66 tác phẩm báo chí

Sáng 21-6, Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP.HCM đã tổ chức lễ trao Giải báo chí TP lần thứ 36.

Theo đó, Giải báo chí TP.HCM lần thứ 36 có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”. Ban Tổ chức đã nhận được 226 tác phẩm gửi về dự thi từ 20 cơ quan báo, đài tại TP.HCM. Hội đồng chấm giải đã chọn ra 66 tác phẩm thuộc 5 thể loại báo chí để trao giải, bao gồm 5 giải nhất, 15 giải nhì, 21 giải ba, 25 giải khuyến khích. Trong đó, Báo Giáo dục TP.HCM có 2 tác phẩm đoạt giải, gồm: tác giả Yên Hà đoạt giải ba với loạt bài “Người nước ngoài “say” hồn Việt”; tác giả Yến Hoa đoạt giải khuyến khích với loạt bài “Khởi nghiệp trong nhà trường”.

Theo nhận định chung của hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí dự thi năm nay có nội dung khá tốt, đi sâu phản ánh thực tế cuộc sống, quá trình xây dựng và phát triển của TP nói riêng và đất nước nói chung với nhiều khía cạnh khác nhau: thành công, hạn chế trong quản lý, điều hành xây dựng đất nước. Nhiều loạt bài có chất lượng tốt, khai thác có chiều sâu tập trung phản ánh khách quan, chân thực, toàn diện về tình hình TP và cả nước, những nỗ lực của cả hệ thống chính trị triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ, của Đảng bộ và chính quyền TP; biểu dương những nhân tố mới điển hình, tiên tiến đã có nhiều tìm tòi, sáng tạo trong phong trào thi đua yêu nước, học tập, lao động sản xuất và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự và phát biểu tại buổi lễ, bà Thân Thị Thư - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - nhấn mạnh: “Việc duy trì Giải báo chí hằng năm không chỉ góp phần thúc đẩy không khí thi đua giữa các cơ quan báo chí, giữa các nhà báo mà quan trọng hơn là đã góp phần định hướng để những người làm báo nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ, năng lực và rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. 36 năm liên tục, Giải báo chí TP đã chứng tỏ uy tín và chất lượng của mình, khẳng định sự bền bỉ và lan tỏa trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa”.

Yên Hà