Thứ bảy, 17/10/2009, 10h10

Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học

Xu hướng và những kinh nghiệm trong việc xây dựng quan hệ hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo giáo dục đại học, kinh nghiệm về quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo, hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học... là những chủ đề được hơn 200 đại biểu là các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, các chuyên gia hoạch định chính sách... trao đổi tại hội nghị “Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học” do Hội đồng Anh phối hợp với Bộ GD-ĐT tổ chức ngày 16-10.
GS Drummond Bone, chủ tịch ban giám sát chương trình liên kết đào tạo (Vương quốc Anh), khẳng định: một trong những lý do mà các trường đại học ngày càng phải quan tâm thúc đẩy hợp tác, hội nhập quốc tế là sẽ tạo ra môi trường tốt hơn cho cả giảng viên và sinh viên.
Cũng theo GS Drummond Bone, khi phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế, mỗi trường đại học cần phải xác định rõ mục tiêu trọng tâm cần đạt được. Đồng thời một mối quan hệ hợp tác quốc tế tốt là quan hệ có lợi từ hai phía, được nuôi dưỡng, duy trì tốt một cách lâu dài bằng các mối quan hệ cụ thể, có thể là của từng giảng viên.
TTO