Thứ năm, 15/3/2018, 21h08

Hội sách TP.HCM 2018: 35 triệu bản sách được bày bán

Đến hn li lên, Hi sách TP.HCM li làm ngưi dân TP háo hc mong đi bi đây là s kin văn hóa đc đưc t chc hai năm mt ln, thu hút đông đo đc gi.

Đc gi tr đến vi Hi sách TP.HCM năm 2016

Sôi nổi nhiều hoạt động

Hội sách TP.HCM lần thứ 10 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25-3 tại Công viên Lê Văn Tám (quận 1, TP.HCM) dự kiến có khoảng 1.000 gian sách, tăng 27% so với lần thứ 9. Hội sách chủ đề “Sách - văn hóa, hội nhập và phát triển”, với gần 200 đơn vị tham gia, với khoảng 35 triệu bản sách được bày bán. Đến nay, đây vẫn là một trong những hội sách có quy mô lớn trong khu vực và lớn nhất cả nước.

Có thể thấy, lần thứ 10 tổ chức, Hội sách TP.HCM đã tăng gấp 10 lần về quy mô so với năm đầu tiên là 110 gian hàng. Thế nên, đánh dấu một chặng đường phát triển, các đơn vị tham gia hội sách lần này sẽ tổ chức sự kiện này một cách quy mô và mang nhiều dấu ấn. 

Xác định đây là sự kiện văn hóa đọc lớn của TP nên trước đó, UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông cần đề xuất khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích đóng góp cho hội sách qua 10 lần tổ chức; đẩy mạnh việc quảng bá, thu hút sự tham gia của các NXB trong khu vực và quốc tế; đồng thời có sự liên kết, bổ trợ giữa hội sách và đường sách TP.HCM; thực hiện tốt công tác tuyên truyền thu hút sự tham gia của người dân, nhất là thế hệ trẻ trong các hoạt động giao lưu tại hội sách.

NXB Tổng hợp TP.HCM, Công ty Fahasa, NXB Trẻ, NXB Kim Đồng và nhiều NXB, công ty sách khác đã chuẩn bị sẵn sàng cho hội sách. Năm nay, hội sách chủ yếu là hoạt động ra mắt sách mới, giao lưu tác giả, ký tặng sách, tọa đàm. Đặc biệt, số lượng sách về các mảng thanh thiếu nhi, kỹ năng và công nghệ vượt trội so với sách lịch sử, văn hóa và văn học. Trong đó, có những tác phẩm hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn tại hội sách. Dịp này, NXB Kim Đồng cũng ra mắt dòng ấn phẩm dành riêng cho độc giả từ 16 tuổi trở lên với tên gọi Wings Books. Đây không chỉ là những cuốn sách truyền cảm hứng mà còn là nơi đón nhận những tác giả, tác phẩm sáng tạo, những dự án sáng tác mới.

Tọa đàm khởi nghiệp hứa hẹn sẽ đem đến cho người trẻ nhiều háo hức, bất ngờ với “Cứ bay rồi sẽ cao” với 2 diễn giả Nguyễn Tuấn Quỳnh và Nguyễn Phi Vân. Đây là hai cái tên có ảnh hưởng đến giới trẻ, đặc biệt là trong cộng đồng khởi nghiệp. Cũng trong dịp này, ca sĩ trẻ Đức Phúc cũng sẽ có buổi giao lưu với khán giả, độc giả nhân dịp ra mắt cuốn tự truyện đầu tay...

Đu tư quy mô, xng tm

Theo ông Phạm Minh Thuận (Tổng Giám đốc Fahasa, Phó Trưởng ban tổ chức), “Hội sách TP.HCM là hội sách lớn nhất từ trước đến nay, lớn gấp 20% về quy mô so với các hội sách trước. Cách dàn dựng về mặt hình ảnh đẹp hơn rất nhiều so với các hội sách trước”. Hội sách được chia thành nhiều khu vực và chương trình ý nghĩa như: Khu vực triển lãm và hình ảnh sách; Khu vực sân khấu trung tâm; khu đọc sách miễn phí và khu vực vui chơi của trẻ em; Khu vực trao đổi và mua bán bản quyền; Khu vực trưng bày và bán sản phẩm công nghệ mới.

Điều đáng chú ý là năm nay các NXB đặc biệt chú trọng các hoạt động và đầu sách dành cho đối tượng trẻ em và thanh thiếu niên. Hội sách cũng mang tới nhiều ưu đãi cho người đọc như giảm giá sách từ 15-70%, bán sách đồng giá. Các đơn vị sẽ giới thiệu đến bạn đọc những đầu sách mới nhất, hấp dẫn nhất của đơn vị mình, như một cách khẳng định giá trị thương hiệu.

Ông Nguyn Minh Nht, Giám đc NXB Tr, Phó Trưng ban t chc hi sách cho biết: “Hi sách đã tr thành nim t hào ca nhng ngưi t chc hi sách khi to ra mt ngày hi thc s đ các gia đình, nhóm bn gp g, cùng nhau tìm kiếm nhng cun sách hay. Hình nh cha dt con đi, m bng con đi, ông dt cháu đi hi sách, thm chí nhng cnh kt xe mi ln hi sách... đu khiến chúng tôi t hào”. Sau 10 năm hot đng, Hi sách TP.HCM đã tr thành mt hot đng văn hóa thc s ca TP.

Ngoài công tác chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động chính của hội sách, công tác đảm bảo an toàn, an ninh, bố trí đủ nhà vệ sinh, bãi giữ xe để phục vụ cho hội sách… cũng được ban tổ chức hết sức chú trọng. Năm nay cũng là lần đầu sóng wifi miễn phí phủ toàn bộ khu vực hội sách trong suốt thời gian mở cửa. Ban tổ chức cũng sẽ cấm hoạt động âm thanh của các gian hàng, nhằm tạo không gian văn hóa đọc, tránh tình trạng hỗn loạn âm thanh như của hội sách trước.

Ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc NXB Trẻ, Phó Trưởng ban tổ chức hội sách cho biết: “Hội sách đã trở thành niềm tự hào của những người tổ chức hội sách khi tạo ra một ngày hội thực sự để các gia đình, nhóm bạn gặp gỡ, cùng nhau tìm kiếm những cuốn sách hay. Hình ảnh cha dắt con đi, mẹ bồng con đi, ông dắt cháu đi hội sách, thậm chí những cảnh kẹt xe mỗi lần hội sách... đều khiến chúng tôi tự hào”. Sau 10 năm hoạt động, Hội sách TP.HCM đã trở thành một hoạt động văn hóa thực sự của TP.

Bài, nh: Yên Hà