Thứ ba, 20/3/2018, 21h56

Hội sách TP.HCM: Sự kiện văn hóa đọc không thể bỏ lỡ

Hi sách TP.HCM ln th 10 đang thu hút s quan tâm trong cng đng ngưi yêu sách ti thành ph. Hàng lot ta sách b ích, nhiu chương trình hp dn đc gi trong sut mt tun din ra hi sách.

Độc giả tìm đến với Hội sách TP.HCM 2018

Tun “tic” sách hay

Tối 19-3, Hội sách TP.HCM đã chính thức khai mạc, đáp ứng lòng mong mỏi của người yêu sách. TP.HCM là địa phương luôn đi đầu trong hoạt động xuất bản, in, phát hành. Đồng thời, đây cũng là địa phương tổ chức thành công các hội sách TP.HCM có quy mô lớn nhất hiện nay. Qua 9 lần tổ chức, hội sách ngày càng phát triển cả về quy mô và chất lượng, khẳng định được thương hiệu và uy tín của mình. Hội sách thực sự trở thành ngày hội của những người làm công tác xuất bản, phát hành sách và độc giả yêu sách; thu hút được đông đảo các NXB, đơn vị phát hành, các nhà sách trong nước và một số NXB, nhà cung cấp nước ngoài, khách hàng, bạn đọc TP.HCM và cả nước tham gia.

Từ ngày 19 đến 23-3, hội sách được xem là tuần “tiệc” sách hay, rất nhiều đơn vị xuất bản, phát hành đã chọn ra những ấn phẩm hấp dẫn nhất của mình cho lên kệ hội sách. NXB Tổng hợp TP.HCM đem đến hội sách với khoảng 40 tựa sách xuất bản mới và tái bản. Ấn tượng nhất là mảng sách lịch sử - chính trị với các tác phẩm: Quân dân Nam kỳ kháng Pháp trên mặt trận quân sự và văn chương (giai đoạn 1859-1885) của tác giả Nguyễn Duy Oanh, Những mảnh sử rời của Phạm Hoàng Quân, Theo dòng triều Nguyễn của Tôn Thất Thọ… Bên cạnh đó, Bốn mùa trà rượu nước hương là một trong những ấn phẩm rất được bạn đọc yêu thích. Bộ sách Chuyện Đông chuyện Tây gồm 4 tập của học giả An Chi rất được quan tâm ở tủ sách văn hóa - xã hội. Ngoài ra, NXB Tổng hợp TP.HCM cũng có những ấn phẩm đáng lưu ý như: Sài Gòn đất lành chim đậu tập 2 của Phan Hoàng, Đi bán đam mê - Những câu chuyện khởi nghiệp của Đỗ Quang Tuấn Hoàng, Dáng hồn đô thị của Lưu Trọng Hải, Bước đường của cải lương của nhà nghiên cứu Nguyễn Tuấn Khanh...

Năm nay, NXB Trẻ tiếp tục mang đến nhiều đầu sách mới nhất (với hơn 140 đầu sách) và trên 400 đầu sách tái bản. Cây chuối non đi giày xanh của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, cuốn hồi ký Loan của Isabelle Muller, bút ký của Lê Giang, tiểu thuyết của Cao Huy Thuần, tiểu thuyết lịch sử của Hồng Thái, ấn bản mới Harry Potter… được xem là những ấn phẩm nổi bật của đơn vị này trong mùa hội sách năm nay. NXB Kim Đồng góp mặt vào hội sách hơn 4.000 đầu sách phục vụ thiếu nhi, giới trẻ và phụ huynh.

Đa dng s kin

Ngay từ ngày đầu khai mạc, nhiều độc giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã tìm đến hội sách với đầy sự háo hức, đón đợi “bữa tiệc sách, các hoạt động giao lưu, tọa đàm. Đã thành thông lệ, Hội sách TP.HCM còn là dịp để độc giả có dịp được giao lưu, chia sẻ với nhiều tác giả được mến mộ. NXB Trẻ có các hoạt động như: Tôn vinh những tác giả có trên 100.000 bản in; giao lưu với các tác giả như: Jess Peterson với cuốn Jess cười), Isabelle Muller tác phẩm Loan, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, nhóm tác giả của 1987 và 1987+…

Hi sách TP.HCM ln th 10 đã thc s đánh du bưc phát trin mnh m văn hóa đc ca thành ph, đng thi cũng là cơ hi m rng th trưng, phát trin thương hiu cho các đơn v xut bn nưc ngoài.

NXB Kim Đồng cũng có hàng loạt hoạt động như: Giao lưu tọa đàm chủ đề “Yêu thương thật trong thời đại ảo”; giao lưu nhân 10 năm bộ truyện tranh One Piece đến Việt Nam (bộ truyện tranh bán chạy nhất hiện nay); giao lưu tác giả Thùy Nhân (tập thơ Em cứ sống một đời của cỏ), Lam Hoàng Trúc (truyện tranh Đường hoa). NXB Tổng hợp có chương trình giao lưu với học giả An Chi nhân ra mắt Chuyện Đông chuyện Tây, tác giả Phạm Hoàng Quân với Những mảnh sử rời, tác giả Viên Trân với Bốn mùa trà rượu nước hương và biểu diễn nghệ thuật trà Việt…

Không chỉ có các hoạt động về sách, nhiều hoạt động bổ ích như Cùng con nhận biết và phòng chống bạo hành - Con yêu, bố mẹ luôn ở đây!, talkshow Ra trường không hoang mang, chương trình khoa học vui... cũng hứa hẹn mang đến nhiều thú vị cho phụ huynh, học sinh. 

Hội sách năm nay còn có khu vực dành cho 40 NXB nước ngoài, tập trung nhiều gian hàng của các NXB nổi tiếng thế giới từ các nước Mỹ, Anh, Pháp, Singapore... như: NXB Oxford University Press, Cambridge, National Geographic, Macmillan, NXB Sage, NXB Houghton Mifflin Harcourt, NXB Harmonia Mundi, NXB Hachette - sách tiếng Pháp, NXB Cornelson... Đặc biệt, bà Claudia Kaiser, Phó Chủ tịch Hội sách Frankfurt (Đức) sẽ đến thăm hội sách và sẽ trò chuyện chuyên đề với giới xuất bản VN vào sáng 21-3 về xu hướng xuất bản thế giới trong năm 2018 và các đơn vị xuất bản VN cần chuẩn bị gì cho việc giao dịch bản quyền tại Hội sách Frankfurt. Được biết, từ năm 2015 tới nay, bà Claudia Kaiser đã liên tục sang VN tham dự các hội sách tại Hà Nội và TP.HCM.

Theo ông Chu Văn Hòa - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành sách Bộ Thông tin và Truyền Thông, “Hội sách phản ánh được diện mạo và thành tựu của ngành xuất bản Việt Nam, tôn vinh đội ngũ những người lao động làm ra sản phẩm văn hóa tinh thần cho xã hội và thực sự trở thành ngày hội văn hóa, cổ xúy và đẩy mạnh phong trào đọc sách, xây dựng một xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Bài, nh: Thc Quyên