Thứ năm, 19/10/2017, 21h59

Hội thảo quốc tế về công nghệ sinh học

Gần 100 đại biểu trong và ngoài nước vừa tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ sinh học chủ đề “Nghiên cứu và ứng dụng trong công nghệ sinh học” do Trường ĐH Mở TP.HCM. Theo đó, có hơn 50 báo cáo khoa học được công bố tại phiên toàn thể; còn tại các phiên tiểu ban đã tập trung phân tích những thành tựu, triển vọng của nghiên cứu cơ bản, ứng dụng trong ngành công nghệ sinh học những năm gần đây. Nhất là các cơ chế liên quan đến bệnh thoái hóa khớp, công nghệ enzyme tái tổ hợp cho chẩn đoán phân tử và sản xuất thuốc; nghiên cứu phân tử ở bệnh ung thư; công nghệ nuôi trồng nấm ăn, nấm ăn ngoại cộng sinh có giá trị kinh tế cao; nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của nấm ký sinh trên côn trùng; công nghệ xứ lý chất thải chăn nuôi…

Hội thảo là cơ hội để giảng viên, sinh viên khoa công nghệ sinh học của trường học hỏi và kết nối với các nhà nghiên cứu về công nghệ sinh học trong và ngoài nước, tìm kiếm những vận hội, thách thức mới trong cộng đồng nghiên cứu của Việt Nam và quốc tế.

Mê Tâm