Thứ năm, 15/3/2018, 20h44

Hội trại hành động vì cộng đồng

Ngày 14-3, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với TP.Cần Thơ về việc sẽ tổ chức hội trại “Tình nguyện viên, thanh niên CTĐ - Hành động vì cộng đồng” tại Cần Thơ vào tháng 8 tới.

Theo đó, hội trại dự kiến diễn ra trong 3 ngày, với nhiều hoạt động như: Biểu dương, khen thưởng các tình nguyện viên, thanh niên CTĐ tiêu biểu; thi cắm trại, kỹ năng sơ cấp cứu, đồng diễn Flashmob; tổ chức các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động CTĐ; Thiết lập, ra mắt mạng lưới tình nguyện viên CTĐ toàn quốc trong các lĩnh vực hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng ngừa và ứng phó thảm họa, thực hiện công trình nhân đạo vì cộng đồng.

Hội trại sẽ có 550 đại biểu đến từ các tỉnh, thành trong nước và đại biểu của 13 hội CTĐ thuộc các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (gồm: Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Myanmar, Áo).

Hội trại nằm trong chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Bộ GD-ĐT và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong hoạt động thanh niên, thiếu niên CTĐ trường học giai đoạn 2016-2021. Hội trại nhằm đánh giá kết quả công tác tình nguyện viên và thanh niên CTĐ giai đoạn 2013-2018; đồng thời tuyên truyền các giá trị truyền thống nhân ái của dân tộc, hoạt động nhân đạo của Hội CTĐ Việt Nam, phong trào CTĐ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Đ.Phưng