Chủ nhật, 17/12/2017, 00h53

Hội trại truyền thống lần thứ 12: Nhân rộng gương điển hình làm theo lời Bác

Ch còn hơn na tháng là Hi tri truyn thng 9-1 ln th 12 năm 2018 vi ch đ “T hào hc sinh thành ph hc tp và làm theo li Bác” din ra ti 8 cm tri. Hi tri ln này có nhiu đim mi l, các hot đng b ích, hp dn, thu hút s quan tâm ca tt c tri sinh tham gia.

Tiết mc khai mc ti Cm tri 1 năm 2017. Ảnh: D.Bình

Mi cm có 1.000 - 1.500 tri sinh tham gia

Một trong những điểm mới trọng tâm ở hội trại lần này là số lượng học sinh (HS) tiêu biểu và trại sinh tham gia tăng. Thay vì mỗi đơn vị chỉ được lựa chọn 1 HS tiêu biểu như các năm trước đây, thì năm nay số lượng dự kiến tăng gấp đôi từ 202 lên 408 em nhằm nhân rộng gương điển hình HS tiêu biểu làm theo lời Bác. Cụ thể, mỗi phòng GD-ĐT được chọn 2 HS tiêu biểu, trường có tổng số HS dưới 1.500 được chọn 1 HS tiêu biểu, trường có tổng số HS trên 1.500 được chọn 2 HS. Điểm thú vị là năm nay các HS tiêu biểu sẽ được tham gia hành trình trải nghiệm đến các địa điểm: bến Nhà Rồng, Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM), Dinh Độc Lập, nhà truyền thống của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Hành trình trên sẽ được ghi hình và phát lại trong chương trình hội trại... Ngoài ra, số lượng trại sinh tham gia hội trại cũng sẽ tăng. Dự kiến, mỗi cụm trại có 1.000-1.500 trại sinh tham gia.

Tri sinh biu din võ thut trong l khai mc hi tri năm 2017.  Ảnh: D.Bình

Bên cạnh sự gia tăng số lượng trại sinh, chương trình hội trại lần này cũng có nhiều điểm nhấn thú vị. Ông Phạm Duy Phương (chuyên viên Phòng công tác Chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM) cho biết: “Hội trại lần này sẽ được lồng ghép các nội dung tuyên tuyền như cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động giáo dục việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển lãm các mô hình, hình ảnh tuyên truyền an toàn giao thông. Các cụm trại sẽ căn cứ theo điều kiện của mình để đẩy mạnh các nội dung này. Ví dụ, ở nội dung “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, cụm trại nào có điều kiện có thể liên kết với một đơn vị sản xuất hàng Việt đến triển lãm và giới thiệu những sản phẩm liên quan đến trường học; cụm trại khác có thể tổ chức gian hàng triển lãm tranh ảnh, khẩu hiệu hoặc thực hiện các tiểu phẩm về nội dung này. Tương tự, ở nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cụm trại có thể tổ chức diễn kịch, làm báo tường, tập san... về những mẩu chuyện ca ngợi tấm gương làm việc của Bác...”. Ngoài ra, hội trại lần này còn đẩy mạnh cuộc vận động “Vì biển đảo quê hương” bằng hoạt động quyên góp để xây dựng một trường học trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).

An toàn cho tri sinh đt lên hàng đu

Ngoài việc xây dựng chương trình hội trại phong phú, ý nghĩa cả về nội dung lẫn hình thức, hội trại  lần này còn đặc biệt chú trọng đến vấn đề an toàn cho tất cả trại sinh và giáo viên tham gia. Ông Phạm Duy Phương cho biết Sở GD-ĐT TP.HCM đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan để cùng phối hợp chặt chẽ trong ngày diễn ra hội trại như Công an TP, Sở Y tế TP, Điện lực TP... Cụ thể, cán bộ y tế, xe cứu hỏa sẽ túc trực tại địa điểm tổ chức hội trại đề phòng tình huống không may xảy ra. Điện lực TP ngoài việc đảm bảo không cúp điện tại nơi tổ chức hội trại còn trang bị máy phát điện công suất lớn để phòng ngừa tình huống cúp điện đột ngột xảy ra. Lực lượng công an cũng cắt cử người giám sát xung quanh khu vực tổ chức hội trại, không để người lạ mặt xâm nhập. Về mặt vệ sinh an toàn thực phẩm, Sở GD-ĐT cũng đã yêu cầu các đơn vị tổ chức hội trại liên hệ trực tiếp với các trường để đặt thực phẩm đúng với quy định về cung cấp suất ăn công nghiệp.

Các tri sinh chơi trò chơi tp th trong hi tri năm 2017.  Ảnh: N.Anh

Ông Trần Phước Đức (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, Cụm trưởng cụm trại 2 - cụm trại có nhiều trường THPT thuộc khu vực Nhà Bè, Cần Giờ) cho biết cụm đã họp và thống nhất thời gian thực hiện từng hoạt động cụ thể để đảm bảo giờ giấc sinh hoạt cho các em. Đặc biệt, chương trình buổi tối sẽ được triển khai đầy đủ nội dung nhưng ngắn gọn, súc tích và thực hiện sớm hơn để tạo điều kiện cho các em thuộc huyện Cần Giờ được về đúng giờ so với quy định.

Ngc Anh