Thứ hai, 20/7/2009, 07h08

Hỏi và đáp tuyển sinh lớp 10

Điểm thi tuyển lớp 10 của con tôi được 38 điểm, nguyện vọng 1 đăng ký vào Trường THPT Lê Quý Đôn, nguyện vọng 2 vào Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai và nguyện vọng 3 vào Trường THPT Marie Curie. Tôi thấy điểm chuẩn vào lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chỉ có 37,5 điểm. Như vậy con tôi có được vào học Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai như đã đăng ký nguyện vọng được không?

nguyenhien_57…@yahoo.com.vn
Căn cứ theo điểm thi tuyển con ông đã đạt (38 điểm) và 3 nguyện vọng con ông đã đăng ký. Như vậy, con ông đã được trúng tuyển vào lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn. Theo quy định của Sở GD-ĐT TP.HCM về việc xét trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT công lập: xét thứ tự từ nguyện vọng 1 đến nguyện vọng 2, rồi đến nguyện vọng 3 và không giải quyết chuyển đổi nguyện vọng. Theo đó con ông không được vào học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, dù điểm thi tuyển thừa so với điểm chuẩn tuyển sinh của trường này.
Lớp 9 con tôi học Trường THCS Hoa Lư, quận 9. Con tôi đăng ký dự thi lớp 10 vào các trường THPT Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh và Trưng Vương, nhưng điểm thi của cháu chỉ có 29 điểm. Vậy con tôi sẽ học ở trường nào? Con tôi có được xét tuyển vào Trường THPT Long Trường, quận 9 hay không?
Nguyễn Thu Minh (Phường Hiệp Phú, quận 9)
Điểm thi tuyển vào lớp 10 của con bà là 29 điểm. Dựa vào điểm chuẩn của 3 trường THPT (Bùi Thị Xuân (38,25 đ), Lương Thế Vinh (30,5 đ), Trưng Vương (34,5 đ) và các nguyện vọng cháu đã đăng ký, cháu không trúng tuyển vào cả 3 trường. Đối với học sinh theo học lớp 9 các trường THCS nằm trên địa bàn các quận – huyện: 2, 9, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn, Thủ Đức và Cần Giờ thì được xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập nằm trên địa bàn, không cần phải thi tuyển. Do con bà đăng ký và dự thi kỳ thi tuyển lớp 10 nên đã mất quyền ưu tiên xét tuyển vào trường THPT đã được phân bổ. Trường hợp này bà có thể làm đơn gởi Hội đồng tuyển sinh quận 9 để xin cứu xét, với điều kiện con bà có tên trong danh sách được xét tuyển vào học lớp 10 Trường THPT Long Trường.
Con tôi không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng, nhưng điểm thi của cháu rất cao (32,5 điểm). Tôi thấy điểm chuẩn vào Trường THPT Bình Phú (quận 6) chỉ 30,5 điểm và nhà tôi cũng ở quận 6, vậy con tôi có thể xin vào học lớp 10 trường này được không?
Lê Thị Tám (Lý Chiêu Hoàng, quận 6)
Việc đăng ký 3 nguyện vọng đã được trường THCS nơi con bà theo học hướng dẫn và tư vấn rất kỹ. Theo thông báo của Sở GD-ĐT TP.HCM đối với trường hợp không trúng tuyển cả 3 nguyện vọng sẽ được sắp xếp theo học lớp 10 tại các TTGDTX, Trường Trung học Kỹ thuật & Nghiệp vụ, trường trung cấp hay cao đẳng (có đào tạo hệ GDTX) hoặc các trường nghề. Nếu có điều kiện về tài chính, bà có thể cho cháu học các trường dân lập hay tư thục.
T.Q (thực hiện)