Chủ nhật, 28/7/2013, 22h07

Hollywood nhượng bộ phim Trung Quốc

Lâu nay, Hollywood vẫn thường “nói không” với nhiều bộ phim ăn khách của Trung Quốc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, thị trường khó tính này đã rộng cửa hơn, mở đường cho ngành phim ảnh Trung Quốc chạm đến “giấc mơ Mỹ”.

 

Hậu cung Chân Hoàn truyện, bộ phim truyền hình được yêu thích nhất của Trung Quốc năm 2012, mới đây đã được các kênh truyền hình Mỹ mua bản quyền phát sóng. Hiện tại, bộ phim dài 76 tập đang được biên tập, cắt gọn và lồng tiếng Anh để chuẩn bị lên sóng.
Chưa bao giờ màn ảnh nhỏ chính thống của Mỹ quan tâm đến bất cứ bộ phim truyền hình Hoa ngữ nào. Ngay đến bộ phim ăn khách Hoàn Châu cách cách, dù tạo cơn sốt ở châu Á, nhưng vẫn bị Hollywood “lắc đầu” vì họ không thể nào hiểu nổi câu chuyện về một nàng công chúa tinh nghịch đến ngốc nghếch.

Bộ phim Hậu cung Chân Hoàn truyện nói về chuyện hậu cung của vua Ung Chính là bộ phim truyền hình Trung Quốc đầu tiên “chạm ngõ” Hollywood - Ảnh chụp từ trailer
Chính vì vậy, việc Hậu cung Chân Hoàn truyện được Mỹ mua bản quyền phát sóng đã tạo nên cơn sốt trong giới truyền thông Trung Quốc.
Mới đây, bộ phim Tiny Times, tác phẩm điện ảnh đầu tay của nhà văn Quách Kính Minh cũng được chọn ra mắt ở Mỹ. Tuy có gây một số tranh cãi, như phim quá phô trương vẻ đẹp và sự giàu sang, nhưng Tiny Times vẫn đặt chân đến thị trường Mỹ.
Theo Hollywood Reporter, Tiny Times đã được công chiếu ở Monterey Park, California vào ngày 26.7 (giờ Mỹ).
Bên cạnh chiếu phim truyền hình hay phim gây tranh cãi, thị trường Mỹ cũng nới lỏng việc kiểm duyệt cho các tác phẩm điện ảnh Trung Quốc. Bộ phim American dreams in China nói về giấc mộng Mỹ của thanh niên Trung Quốc, khi đến thị trường Mỹ đã vượt qua khâu kiểm duyệt một cách dễ dàng.
Đạo diễn American dreams in China Trần Khả Tân chia sẻ: “Tôi rất ngạc nhiên khi một số nội dung trong phim lại không hề bị cắt bỏ hay biên tập. Đó là bằng chứng cho thấy khâu kiểm duyệt của thị trường Mỹ với phim Trung Quốc đang thay đổi dần”.
Một số đạo diễn Hollywood lại câu khách bằng cách mời các ngôi sao Trung Quốc tham gia phim của họ. Không chỉ những ngôi sao gạo cội như Thành Long hay Lý Liên Kiệt, nhiều ngôi sao trẻ tuổi cũng được “chọn mặt gửi vàng”.
Hai diễn viên trẻ gần đây được Hollywood “gọi tên” là Thang Duy trong phim Cyber (đạo diễn Michael Mann) và Hàn Canh trong bom tấn Transformer 4 (đạo diễn Michael Bay). Ngoài Hàn Canh, Transformer 4 còn có sự tham gia của Hoa đán xinh đẹp Lý Băng Băng.
Hồi tháng 5, tại Liên hoan phim Cannes (Pháp), đạo diễn Lý An đã dự đoán sự bùng nổ của ngành giải trí Trung Quốc. “Thị trường Trung Quốc và những người yêu thích phim ảnh đang tăng lên đáng kể”, đạo diễn Lý An nói. “Một ngày nào đó nó sẽ vượt qua những vùng lãnh thổ nói tiếng Anh”, ông này khẳng định.
Có vẻ lời tuyên đoán của đạo diễn Lý An đang dần tỏ ra ứng nghiệm...
theo TNO