Chủ nhật, 1/7/2012, 15h07

Hôm nay chốt chỉ số tính tiền điện theo giá mới

Hôm nay 1-7, 15 công ty điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực TP.HCM đã đồng loạt chốt chỉ số điện kế thuộc nhóm sản xuất kinh doanh để làm cơ sở tính giá điện mới.


Nhân viên Công ty Điện lực Gò Vấp đang chốt chỉ số điện kế một cơ sở trên đường Lê Đức Thọ, Q. Gò Vấp - Ảnh: Q.Khải
Từ 8g sáng, hàng ngàn nhân viên điện lực đã đến gõ cửa từng hộ thực hiện việc chốt chỉ số. Do trải qua nhiều lần tăng giá điện, được tập huấn trong việc chốt chỉ số nên thao tác được các nhân viên ngành điện thực hiện khá thuận lợi.
Qui trình chốt chỉ số là nhân viên ngành điện phải trình giấy công tác, giải thích lý do cho khách hàng rồi tiến hành ghi chỉ số điện kế vào biên bản trước sự chứng kiến khách hàng. Đa số khách hàng sau khi được nhân viên điện lực giải thích thì vui vẻ tạo điều kiện tiến hành chốt chỉ số nên trong buổi sáng, mỗi nhân viên điện lực chốt chỉ số 30-40 trường hợp.
Tuy nhiên theo ghi nhận của chúng tôi, trên các tuyến đường Quang Trung, Lê Đức Thọ… thuộc địa bàn quận Gò Vấp, do có nhiều nhà dân, trụ sở công ty vừa được đổi số mới nên nhân viên Công ty Điện lực Gò Vấp mất nhiều thời gian tìm kiếm. Mặt khác, do thời điểm chốt chỉ số rơi vào ngày chủ nhật nên có nhiều trường hợp vắng nhà.
Trong 46 trường hợp trong danh sách chốt chỉ số sáng 1-7 trên đường Quang Trung, có đến 6 trường hợp vắng nhà. Theo nhân viên Lê Văn Bình, tổ điện kế Công ty Điện lực Gò Vấp, những trường hợp trên sẽ được đánh dấu và tổ chức chốt chỉ số vào buổi chiều cùng ngày, chậm nhất là sáng sớm ngày 2-7. 
Theo ông Huỳnh Trí Dũng - trưởng phòng kinh doanh Tổng công ty Điện lực TP, hiện nay trên địa bàn TP có khoảng 1,8 triệu điện kế bao gồm cả thắp sáng sinh hoạt và kinh doanh, sản xuất. Cũng theo ông Dũng, đến hết ngày 1-7, các công ty điện lực mới báo cáo về Tổng công ty số lượng điện kế được chốt chỉ số.
Riêng đối với điện kế thắp sáng sinh hoạt không chốt chỉ số mà được tính theo phương pháp nội suy (lấy bình quân ngày sử dụng điện trong tháng rồi căn cứ vào mốc 1-7 để xác định lượng điện theo giá cũ và giá mới; đối với những trường hợp số ngày ghi chỉ số ít hoặc nhiều hơn 30 ngày (tháng) thì định mức bậc thang cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng).

Theo TTO