Thứ hai, 20/8/2018, 14h10

Hơn 1 triệu học sinh đồng loạt tựu trường

Học sinh lớp 1/4, Trường Tiểu học Lương Định Của (Q.3) được GV hướng dẫn các kỹ năng trong ngày tựu trường, trước khi đi vào học chính thức

Ngày 20-8, hơn 1 triệu học sinh từ tiểu học đến THPT trên địa bàn TP tham gia tựu trường, chính thức bước vào năm học 2018-2019. Riêng lễ khai giảng sẽ diễn ra đồng loạt vào ngày 5-9.

Ngày đầu, hầu hết các trường đều tổ chức lễ chào cờ nhẹ nhàng, dành phần lớn thời gian tổ chức hoạt động chào đón học sinh sau kỳ nghỉ hè, đặc biệt học sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6, lớp 10 để các em tránh bỡ ngỡ.

Tại Trường Tiểu học Lương Định Của (Q.3), học sinh các khối được phụ huynh đưa đến đúng giờ, giáo viên nhanh chóng đón, ổn định nề nếp cho các em. Các em học sinh lớp 1, mặc dù ngày đầu bước vào môi trường mới nhưng đều ngoan ngoãn, không mè nheo, được giáo viên sinh hoạt nhẹ nhàng các nội quy, nề nếp lớp học.

Cô Uông Thị Mỹ Anh – GV chủ nhiệm lớp 1/4 cho biết: “Do ngày đầu tiên bước vào học tiểu học, học sinh khá lạ lẫm môi trường, nội quy nên các em được sinh hoạt văn nghệ, làm quen tên lớp, nhận biết GV chủ nhiệm, bảo mẫu. Bên cạnh đó là các kỹ năng hoạt động học tập như: cách ngồi đúng tư thế, cách giơ tay, đứng lên phát biểu, chào hỏi, sinh hoạt nhóm... Đây là những hoạt động hết sức ý nghĩa, giúp học sinh quen dần lớp mới, cô giáo, bạn bè mới, từ đó cảm thấy tự tin, gần gũi, thân thiện, thích đi học và thích đến trường”.

Cũng theo cô Anh, tuần đầu tiên học sinh lớp 1 chưa học chính thức. Sau sinh hoạt kỹ năng, các em tiếp tục được giới thiệu làm quen ban giám hiệu, các phòng chức năng, nhà vệ sinh... để không bỡ ngỡ.

Năm học 2018 – 2019, toàn TP có 1.677.581 HS, tăng 67.234 em. Trong đó, số lượng tăng đông tập trung vào khối mầm non với 20.225 trẻ, bậc tiểu học tăng 26.812 HS. Tiếp đến bậc THCS tăng 10.406 HS và THPT tăng 9.791 HS. Theo kế hoạch năm học mới của UBND TP, thời gian bế giảng năm học đối với tất cả các bậc học diễn ra từ ngày 27 đến 31-5-2019. Các trường tiểu học phải xét HS hoàn thành chương trình tiểu học và trường THCS xét HS tốt nghiệp THCS trước ngày 15-6-2019.

Học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên ngày tựu trường

Tại trường THPT Trần Khai Nguyên, trong bộ đồng phục thể dục còn thơm mùi vải, hơn 40 học sinh lớp 10A16 đã đón tiết học đầu tiên tại ngôi trường mới. Khác với những tiết thể dục khác, hôm nay, thầy Trọng Thi bắt đầu “nhập môn” một cách rất đặc biệt. Thầy dặn dò những học sinh mới nội quy môn thể dục, từ trang phục, đầu tóc đến tác phong. “Giờ các em là thanh niên rồi, không còn nhỏ nữa, mình phải năng rèn luyện thân thể để không chỉ học tập mà xa hơn là còn phấn đấu vì đất nước”.

Ngồi lặng nghe thầy giáo nói, Trần Nguyễn Trúc Phương (lớp 10A16) cho hay, môi trường THPT với nhiều điều mới nhưng nay em mới thấy thực sự đang gắn bó. Em hy vọng bản thân sẽ dạn dĩ và trưởng thành hơn.

Tiết học đầu tiên của học sinh Trường THPT Hùng Vương trong năm học mới

Tại trường THPT Hùng Vương, hơn 3.300 học sinh cũng đã bước vào ngày tựu trường đầu tiên của năm học mới. Riêng học sinh khối 10 được nhà trường ưu ái xếp lịch vào buổi chiều để các em có nhiều hơn thời gian chuẩn bị.

Môn Vật lý là tiết học đầu tiên của lớp 11A1. Dù chưa khai giảng nhưng buổi học sáng 20-8 được coi là buổi học đầu tiên của một năm học mới. Cả lớp ai cũng háo hức, mặc đồng phục tinh tươm và ôn lại bài cũ. Không giống với tâm lý của học sinh khối 10 còn bỡ ngỡ, ngại ngùng. Cô Ngọc Trân (Giáo viên môn Vật lý) chia sẻ: Tôi mong học sinh sẽ có một năm học mới đầy năng lượng và đạt kết quả cao.

Sáng cùng ngày, 270 học sinh khối 6 trường THCS Nguyễn Huệ (Q.4) cũng đã có buổi gặp mặt, chuyện trò với Ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm về nội quy, nề nếp để các em chính thức học vào 22-8.

Minh Phương-Yến Hoa