Thứ năm, 19/12/2013, 09h12

Hơn 16 triệu gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa

 Chiều 18-12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gặp mặt thân mật 70 đại biểu gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho gần 700 gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc nhân dịp về thủ đô dự hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu toàn quốc lần thứ 2-2013.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh Bộ VH-TT-DL đã có sáng kiến tôn vinh những gia đình văn hóa tiêu biểu, đồng thời nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến xây dựng gia đình văn hóa hạnh phúc. Chủ tịch nước khẳng định gia đình là tế bào của xã hội, mỗi gia đình tốt thì xã hội tốt và vững mạnh. Do đó, phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiêu biểu có ý nghĩa hết sức quan trọng, phát huy được bản sắc văn hóa, tinh thần đoàn kết của toàn dân tộc.

Cùng ngày, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức hội nghị tuyên dương 400 đại biểu đại diện gia đình văn hóa tiêu biểu và những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tính đến năm 2012, cả nước đã có hơn 16/21 triệu gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa.
Tại hội nghị, 30 tập thể và 28 cá nhân được tôn vinh là những nhân tố có đóng góp tích cực tại cơ sở trong việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng các câu lạc bộ phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức nhiều hình thức sáng tạo, có sức hấp dẫn như dàn dựng tiểu phẩm về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, tổ chức thi tìm hiểu Luật Phòng chống bạo lực gia đình, sáng tác thơ ca xung quanh đề tài xây dựng gia đình hạnh phúc...
Theo SGGP