Thứ năm, 25/8/2016, 21h33

Hơn 2.000 người đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân cho các cá nhân

Đó là thông tin được ra tại Lễ vinh danh những người hiến tạng và mừng trường hợp thứ 500 ghép thận tại bệnh viện (BV) do BV Chợ Rẫy tổ chức ngày 25-8. Theo báo cáo, năm 1992, BV đã thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên từ người sống cho người sống. Đến năm 2008, BV thực hiện ca ghép thận từ người cho chết não, năm 2015 đơn vị đã ghép thận thành công cho 2 người từ nguồn thận của người cho bị ngưng tim.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc BV Chợ Rẫy, cho biết: “Sau 25 năm triển khai ghép thận, BV đã ghép thành công cho 500 bệnh nhân. Việc ghép mô - tạng này không thể thành công nếu không có người hiến tạng. Hiến tạng cứu người là việc làm cao cả, đầy tính nhân văn và lòng nhân đạo, đáng được trân trọng”.

Được biết, số người đăng ký hiến tạng tại BV Chợ Rẫy ngày càng tăng và đến nay đã có hơn 2.000 người đăng ký hiến tạng tại đơn vị. Tuy nhiên, theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn nguồn tạng hiến từ người cho sống không đủ đáp ứng nhu cầu xã hội, do đó hiến tạng từ người cho chết não hay ngưng tim sẽ đem lại cơ hội sống cho hàng vạn bệnh nhân đang khắc khoải chờ được ghép tạng.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân những người hiến tạng cứu người và hiến tạng cho khoa học. 

Dịp này, Bộ Y tế đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân 40 cá nhân; 11 tập thể và 25 cá nhân đón nhận Bằng khen của Bộ Y tế.

Tin, ảnh: Minh Châu