Chủ nhật, 24/4/2011, 13h04

Hơn 2.000 người đi bộ gây Quỹ khuyến học

Ngày 23/4, tại đại lộ Nguyễn Lương Bằng (Q.7, TPHCM), hơn 2.000 người hào hứng tham gia chương trình đi bộ gây quỹ. Đây là hoạt động tiếp nối sự thành công của những năm trước đây do Hội Khuyến học TPHCM tổ chức để tạo nguồn kinh phí giúp học sinh, sinh viên khó khăn.

Ông Nguyễn Văn Hanh, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố dẫn đầu đoàn đi bộ.

Chương trình “Đi bộ gây quỹ khuyến học” lần 5 này được tổ chức quy mô toàn thành, với mục đích tuyên truyền hoạt động khuyến học và gây quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ các em học sinh- sinh viên nghèo hiếu học, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con gia đình thương binh, liệt sĩ… để các em có điều kiện tiếp tục đến trường.

Lực lượng tham gia ngoài Hội khuyến học TPHCM, Hội khuyến học 24 quận huyện, còn có gần 2.000 sinh viên đến từ các trường ĐH Kinh tế, ĐH Sài Gòn, Kỹ thuật công nghệ, Hùng Vương. Kiến trúc.

Với khẩu hiệu, băng rôn trên tay, đoàn người diễu hành dọc theo đại lộ Nguyễn Lương Bằng với chặng đường dài hơn 3km.

Sinh viên TPHCM hào hứng trong buổi đi bộ phát động gây Quỹ khuyến học lần 5.

Kết thúc chương trình đi bộ, Hội khuyến học đã trao 50 suất học bổng cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi suất 1 triệu đồng.

Ngoài ra, số tiền gây quỹ từ chương trình đi bộ sẽ tiếp tục trao cho các em HS, SV tại các trường.

Trao học bổng cho 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

Thời gian tới, Hội Khuyến học TPHCM sẽ duy trì, phát triển và tuyên truyền sâu rộng phong trào và hoạt động khuyến học thiết thực theo chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và chỉ thị số 02/2008/CT-TTg về việc “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”.

Được biết, sau 5 năm tổ chức chương trình đã xây dựng cho Quỹ Khuyến học được gần 3 tỷ đồng. Số tiền này là kinh phí để trao học bổng khuyến học cho HS, SV của các trường đóng trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Lê Phương (Theo dantri)