Thứ sáu, 6/9/2013, 08h09

Hơn 22 triệu HS bắt đầu năm học mới

Cô và trò Trường THCS Chánh Hưng thả bong bóng chào mừng năm học mới
Ngày 5-9 là ngày khai trường của hơn 22 triệu HS cả nước. Sau lễ khai giảng, các em sẽ chính thức bước vào năm học mới 2013-2014.
Theo số liệu của Bộ GD-ĐT, năm học này có sự tham gia của 4,7 triệu HS bậc mầm non, 15 triệu HS phổ thông các cấp, 520.000 HS TCCN và 2,1 triệu sinh viên CĐ, ĐH.
Đây là năm đầu tiên toàn ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục theo nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, kết luận số 51-KL/TW ngày 29-10-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT gắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương.
Theo đó, ngành giáo dục sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên và thực hiện đề án về tăng nguồn lực đầu tư, đổi mới quản lý tài chính giáo dục.
Tại TP.HCM, đến dự lễ khai giảng tại Trường THCS Nguyễn Du (Q.1), ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhấn mạnh: “Năm học vừa qua, ngành GD-ĐT TP được Bộ GD-ĐT công nhận là đơn vị duy nhất toàn quốc hoàn thành xuất sắc 14/14 chỉ tiêu thi đua năm học 2012-2013. Trong thành quả chung đó, Trường Nguyễn Du đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học với những đóng góp thật có ý nghĩa. Với những kết quả đã đạt được, tôi vững tin rằng thầy và trò nhà trường sẽ tiếp tục phấn đấu bền bỉ, sáng tạo và đạt thành tích cao hơn nữa. Tôi cũng đề nghị các cấp ủy Đảng của Q.1, cha mẹ HS tiếp tục tăng cường chăm lo và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em HS và nhà trường thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình là chăm lo giáo dục thế hệ trẻ như lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Tôi kì vọng Trường Nguyễn Du sẽ luôn năng động, sáng tạo, đi đầu và sớm trở thành đơn vị giáo dục tiên tiến theo xu hướng hội nhập quốc tế, định hướng của ngành GD-ĐT TP. Các em HS hãy say mê học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành con ngoan trò giỏi, hiếu thảo với gia đình, học trò giỏi của thầy cô và nhà trường, những công dân tốt của TP và đất nước. Năm học 2013-2014, GD-ĐT TP cần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, trong đó, trọng tâm là triển khai các nội dung với những giải pháp thiết thực, hiệu quả, nhằm góp phần thực hiện chương trình hành động của Thành ủy; thực hiện nghị quyết  số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM; thực hiện kết luận của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT; triển khai thực hiện tốt chủ đề năm học “Nâng cao chất lượng - hiệu quả công tác quản lý - nghiên cứu, giảng dạy - phát triển năng khiếu và phẩm chất HS”…

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải thăm hỏi các cô trò Trường THCS Nguyễn Du (Q.1) trong ngày khai giảng.Ảnh: Q.Huy

Song song đó, từ nội thành đến ngoại thành, lãnh đạo TP cũng đến dự lễ khai giảng ở các trường. Cụ thể bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP đã tham dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, ông Hứa Ngọc Thuận - Phó chủ tịch UBND TP dự tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, ông Nguyễn Hữu Tín - Phó chủ tịch UBND TP dự tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, ông Lê Mạnh Hà - Phó chủ tịch UBND TP dự tại Trường THPT Tạ Quang Bửu, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TP dự tại Trường THPT Trưng Vương...
Trước đó, nhân dịp khai giảng đầu năm học mới, các trường Mầm non 25B (Q.Bình Thạnh), Hoa Lan (Q.Tân Phú), Sơn Ca (Q.2), Sao Sáng (Q.Tân Bình)... đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Trường THCS Khánh Hội A (Q.4) đón nhận cờ khen đơn vị thi đua xuất sắc của UBND TP.HCM. Tại Trường TH Lê Văn Tám (Q.Tân Phú), hàng ngàn HS háo hức đón ngày khai trường. Năm học 2012-2013 là năm đầu tiên Trường THPT Nguyễn Trãi (Q.4) đạt tỷ lệ đậu tốt nghiệp 100% khẳng định những cố gắng của thầy và trò cũng như bước đi lên của một ngôi trường.
Trường THCS Chánh Hưng (Q.8) cũng tổ chức lễ đón nhận giấy kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 và khai giảng năm học mới. Trường Tiểu học Long Thạnh (huyện Cần Giờ) cũng đã tổ chức lễ đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Trường THCS Nguyễn Du (Q.Gò Vấp) khai giảng năm học 2013-2014 và đón nhận giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 - cấp độ cao nhất. 
Sáng cùng ngày (5-9), các trường phổ thông tại Cần Thơ đồng loạt làm lễ khai giảng năm học 2013-2014. 
Năm học mới, ngành GD-ĐT Cần Thơ quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không”; đẩy nhanh tiến độ phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi; cố gắng hạn chế tình trạng HS bỏ học; tiếp tục chỉ đạo đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, phương thức thi, kiểm tra, đánh giá, nhằm tạo ra chuyển biến tích cực về chất lượng và hiệu quả giáo dục trong các trường học.
Cũng trong ngày 5-9, gần 200 ngàn HS các cấp trên địa bàn TP.Đà Nẵng hân hoan đến dự ngày hội tới trường, bắt đầu một năm học mới.
Phát biểu tại lễ khai giảng của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng ghi nhận những thành quả thầy trò nhà trường đạt được trong nhiều năm qua. Đặc biệt là sự đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của TP và cả nước.Trong năm học qua, ngành GD-ĐT TP là đơn vị duy nhất trong cụm thi đua số 7 - cụm 5 TP trực thuộc Trung ương - được Bộ GD-ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc, trong đó phải kể đến sự đóng góp đáng kể của Trường chuyên Lê Quý Đôn. Giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu góp phần xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại. HS ngoài việc chăm lo học tập tốt còn phải rèn luyện kỹ năng sống để trở thành những công dân tốt, có ích cho đất nước. Ông Thọ mong muốn Ban lãnh đạo, các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên và các em HS sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.
Sáng 5-9, mưa xối xả xuống Hà Nội đã khiến mùa khai giảng năm nay của HS thủ đô ngập trong nước.
Nhiều trường tiểu học trên địa bàn TP, HS ngồi ở hành lang của lớp học để khai giảng. Tại Trường TH Quang Trung, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, từ 7 giờ sáng, HS toàn trường đã có mặt đông đủ. Kế hoạch của trường là lễ khai giảng diễn ra tại sân trường và các HS cũ sẽ đón các em HS lớp 1. Tại các trường THPT, mưa lớn không làm mất đi màu trắng tinh khôi vốn có của tuổi học trò.
Năm học mới 2013-2014, Hà Nội không tăng học phí. Theo đó, HS mầm non, phổ thông học tại các cơ sở giáo dục công lập ở khu vực thành thị đóng 40 ngàn đồng/HS/tháng; HS mầm non, phổ thông ở khu vực nông thôn đóng 20 ngàn đồng/HS/tháng.  Đối với những HS thuộc diện chính sách, hộ nghèo… vẫn được hưởng các chế độ miễn, giảm và được hỗ trợ chi phí học tập theo quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ban hành ngày 28-8-2012 của UBND TP.Hà Nội.
Nhóm PV