Thứ tư, 13/6/2018, 16h06

Hơn 50% bài thi Toán lớp 10 ở TP HCM dưới trung bình

Môn Văn có phổ điểm cao nhất, trong khi môn Toán và tiếng Anh có khoảng một nửa thí sinh đạt điểm dưới trung bình.

Chiều 13/6, tại buổi tổng kết hội đồng chấm thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM cho biết, với khoảng 87.000 thí sinh dự thi, có trên 86% bài thi môn Văn đạt điểm 5 trở lên. Trong khi đó, con số này ở môn Toán là trên 48%, môn tiếng Anh gần 51%.

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu (Phó giám đốc Sở Giáo dục), việc chấm thi ở TP HCM được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, có sự thống nhất giữa các hội đồng chấm thi. Sở sẽ công bố điểm thi tuyển sinh 10 trong chiều nay, ngày mai sẽ công bố điểm chuẩn các trường, lớp chuyên và tích hợp.

"Phụ huynh yên tâm là cán bộ chấm thi áp dụng chặt chẽ đáp án chính thức của Sở, đề theo hướng mở nhưng đáp án và cách chấm là thống nhất, đồng đều", ông Hiếu khẳng định.

Năm nay, đề các môn Toán, Văn của kỳ thi lớp 10 ở TP HCM được nhiều giáo viên, học sinh đánh giá là hay, cởi mở và sáng tạo.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 ở TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần.

Theo số liệu nguyện vọng do Sở Giáo dục thống kê, thành phố có hơn 87.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10 với 145 điểm thi. Tổng chỉ tiêu 103 trường THPT công lập là 67.000 nên sau kỳ thi này có khoảng 22.000 thí sinh sẽ không trúng tuyển. Những em rớt có thể chuyển sang học trường quốc tế, trường ngoài công lập hoặc giáo dục thường xuyên, trường nghề.

Năm nay, nhiều trường THPT có tỷ lệ chọi tăng so với năm ngoái nên nhiều giáo viên dự báo điểm chuẩn sẽ biến động. Một số trường có tỷ lệ chọi cao và tăng so với năm trước là THPT Trưng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Gia Định, Nguyễn Thượng Hiền, Ngô Quyền, Lê Trọng Tấn, Mạc Đĩnh Chi.

Mạnh Tùng/ VNE