Thứ bảy, 27/8/2016, 22h22

Hơn 500.000 chiến sĩ tham gia các chiến dịch tình nguyện hè

Các chiến sĩ tình nguyện đang dọn cỏ, rác tại công viên

Đây là con số thống kê của Thành đoàn TP.HCM trong Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác chỉ đạo các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2016 vừa qua. Theo đó, chiến dịch Hoa phượng đỏ đã có sự tham gia của hơn 24.000 học sinh THPT, trợ lí thanh niên, giáo viên trẻ; chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh có gần 60.000 chiến sĩ tham gia... Cùng với chiến dịch Hành quân xanh, Kỳ nghỉ hồng, các chiến sĩ tình nguyện hè 2016 đã thực hiện nhiều công trình, hoạt động với tổng kinh phí hơn 38,6 tỉ đồng; 4.384 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia dọn dẹp cỏ, rác, khơi thông dòng chảy, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho hơn 400 ngàn lượt dân.

Điều đáng chú ý là các chiến dịch hè năm nay đảm bảo yếu tố an toàn cho chiến sĩ, không có sự cố lớn đáng tiếc nào xảy ra. Các chiến sĩ thực sự xem chiến dịch hè như là môi trường tốt để rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; là nơi lưu dấu nhiều cảm xúc tích cực sau khi tham gia.

Theo đánh giá, Ban Chỉ huy chiến dịch từ cấp thành đến cơ sở có quan tâm sâu sắc, sáng tạo trong việc thực hiện các hoạt động, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, đưa tin về chiến dịch. Nhiều đơn vị cũng nỗ lực vươn lên khắc phục khó khăn để làm tốt vai trò, đưa hoạt động có chiều sâu hơn. Năm 2017, các chiến dịch hè sẽ tiếp tục đầu tư vào những vấn đề trọng tâm như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; chuyển giao khoa học công nghệ, tư vấn hướng nghiệp cho học sinh, thanh niên, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội…

Tin, ảnh: Ngọc Anh