Chủ nhật, 22/5/2011, 09h05

Hơn 60 triệu cử tri cả nước đi bầu cử

7h sáng, trên khắp 63 tỉnh thành, những lá phiếu bắt đầu được đặt vào hòm phiếu. Hơn 60 triệu cử tri cả nước sẽ bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII, 3.832 đại biểu HĐND cấp tỉnh, 21.131 đại biểu cấp huyện và 281.491 đại biểu cấp xã nhiệm kỳ 2011-2016.

63 tỉnh, thành phố có 91.438 khu vực bỏ phiếu với 183 đơn vị bầu cử đại biểu QH, 1.045 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh. Đến thời điểm bỏ phiếu, có 827 ứng viên tranh cử đại biểu QH, 5.965 ứng viên đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Thủ đô Hà Nội có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với 50 người ứng cử và số đại biểu được bầu là 30. Ở 30 đơn vị bầu cử HĐND thành phố, cử tri chọn trong số 156 ứng viên để lấy 95 người xứng đáng nhất vào cơ quan quyền lực thành phố. Tại 4.772 khu vực bỏ phiếu, hơn 4,7 triệu cử tri (số lượng cử tri lớn nhất cả nước) đã được niêm yết danh sách bầu cử.
Cử tri bản Xốp Nặm, xã Tam Hợp huyện Tương Dương, Nghệ An bỏ phiếu sớm
Mỗi khu vực bỏ phiếu đã có mặt 3 - 5 thanh niên tình nguyện hỗ trợ Tổ bầu cử, hướng dẫn cử tri thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ bầu cử thuận lợi, đúng quy cách. Khoảng 3.500 đoàn viên thanh niên tình nguyện được huy động trong ngày hôm nay.
Tại TP.HCM, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong ngày bầu cử, Sở GTVT đã cho tạm ngưng thi công tất cả các công trình đào đường để lắp đặt các công trình hạ tầng kỹ thuật trong ngày. Đường phố thay áo mới, sạch đẹp, phong quang, đảm bảo giao thông thông suốt cho cử tri tới các điểm bỏ phiếu.
Hơn 4,5 triệu cử tri thành phố bỏ phiếu để chọn 30 trong số 51 ứng viên đại biểu Quốc hội và 95/160 ứng viên đại biểu HĐND khóa 2011 - 2016. Tại 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 32 đơn vị bầu đại biểu HĐND thành phố, 503 đơn vị bầu đại biểu HĐND xã/thị trấn, các khu vực bỏ phiếu đã được trang hoàng với chỗ đặt hòm phiếu, chỗ viết phiếu đảm bảo tính độc lập cho từng cử tri.
Trong khi đó, nhiều cơ sở của 13 tỉnh, thành phố được bầu cử sớm, công việc đã hoàn tất. Tại huyện đảo Trường Sa, các xã, thị trấn trên quần đảo Trường Sa, với đặc thù huyện biển đảo, 21 tổ bầu cử thuộc các xã Song Tử Tây, Sinh Tồn và thị trấn Trường Sa đã được tổ chức bầu cử sớm vào ngày 15/5. Kết quả, 100% cử tri tại 21 tổ bầu cử đã đi bầu, 100% phiếu bầu hợp lệ. Còn 3 điểm bầu cử trong đất liền ở vùng D Hải quân cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 
Lực lượng Công an Cần Thơ tham gia bầu cử sớm
Tại Quảng Bình, Sở Nội vụ tỉnh cho biết đến 16 giờ ngày 20/5, công tác bầu cử sớm ở 7 xã vùng sâu, vùng xa đã diễn tốt đẹp, với trên 99% cử tri đi bầu. Ngày 20/5, 3/7 tổ bầu cử tại xã Trường Sơn (huyện Quảng Ninh) đã hoàn thành việc bỏ phiếu, với 780 cử tri đi bầu. Trước đó, ngày 19/5, cử tri 6 xã Dân Hóa, Trọng Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa) và Tân Trạch, Thượng Trạch (huyện Bố Trạch) đã tổ chức bầu cử sớm cho trên 7.300 cử tri, đạt tỷ lệ 99,45%.
Tại Quảng Nam, gần 30.000 đồng bào vùng cao ở 30 xã vùng xa, biên giới, khó khăn nhất của 6 huyện miền núi cũng đi bầu cử từ ngày 19/5. 95% cử tri các khu vực này là đồng bào dân tộc Ca Dong, Cơ Tu, Mơ Nông, Xê Đăng... lần đầu tiên đi bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cùng một ngày, bà con đều háo hức. Đến khoảng 11h trưa, gần 100% cử tri đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình…
P.Thảo / Dantri