Thứ ba, 10/7/2018, 16h41

Hơn 80% thí sinh Quảng Trị dưới trung bình môn sử, tiếng Anh

Điểm thi THPT quốc gia tại Quảng Trị năm nay thấp hơn những năm trước, trong đó môn sử và môn tiếng Anh có tỉ lệ điểm dưới trung bình đều ở mức trên 80%.

Hơn 80% thí sinh Quảng Trị dưới trung bình môn sử, tiếng Anh - Ảnh 1.

Các thí sinh dự thi THPT quốc gia tại điểm thi trường THPT Hướng Hóa, Quảng Trị sau khi rời khỏi phòng thi - Ảnh: QUỐC NAM

Theo Sở GD-ĐT Quảng Trị, chỉ có hơn 17% thí sinh của tỉnh này đạt điểm trên trung bình môn sử trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 vừa qua.

Cụ thể, trong tổng số 5.234 thí sinh thi môn sử, có đến 4.328 em bị điểm dưới trung bình (dưới 5), trong đó 1.789 em từ điểm 3 trở xuống. Ở chiều ngược lại, chỉ có 12 thí sinh đạt điểm từ 9 trở lên, không có điểm 10.

Ngoài sử, môn tiếng Anh cũng có điểm rất thấp khi số thí sinh dưới điểm trung bình lên tới 87,47%, trong đó 21 em điểm từ 1 trở xuống.

Ở các môn toán - lý - hóa, tỉ lệ điểm dưới trung bình cũng rất cao. Cao nhất là môn toán với trên 54% thí sinh đạt điểm dưới 5, hai môn lý, hóa là 43,48% và 43,65%.

Riêng môn văn có 62,21% thí sinh đạt 5-8 điểm. 

Hai điểm 10 duy nhất tại Quảng Trị rơi vào môn giáo dục công dân.

QUỐC NAM/TTO