Thứ ba, 25/7/2017, 15h15

Hơn 80 trường đại học phía Nam công bố điểm trúng tuyển vào cuối tháng 7

Bắt đầu từ ngày mai (26/7), các trường đại học (ĐH) khu vực phía Nam tổng hợp dữ liệu, xét tuyển và lọc hồ sơ ảo, cho đến cuối 30/7 hơn 80 trường sẽ công bố điểm trúng tuyển.

Cụ thể, các trường sẽ chạy phần mềm xét tuyển riêng của trường để đưa ra điểm chuẩn và số thí sinh trúng tuyển dự kiến. Sau đó, sẽ có 14 lần lọc hồ sơ ảo nhóm phía Nam kết hợp với 6 lần lọc ảo toàn quốc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó sẽ cho ra danh sách thí sinh trúng tuyển chính thức sau khi lọc hồ sơ ảo.

Dự kiến các trường ĐH phía Nam sẽ công bố điểm trúng tuyển vào cuối tháng 7.

Các trường ĐH sẽ công bố kết quả trúng tuyển trên website của trường chậm nhất là ngày 1/8/2017. Khi biết được kết quả xét tuyển, thí sinh trúng tuyển và quyết định học tại trường đó thì nộp bản chính phiếu chứng nhận kết quả thi cho trường và nhận giấy báo nhập học. 

Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý, mỗi thí sinh chỉ có 1 phiếu điểm thi. Khi nộp phiếu chứng nhận kết quả thi cho trường ĐH nào đó, đồng nghĩa với việc ký cam kết học tại trường đó và không được rút phiếu chứng nhận kết quả thi lại. Do đó, thí sinh cần phải cân nhắc cẩn thận trước khi quyết định nộp phiếu điểm.

Hiện các thí sinh đã kết thúc hai đợt điều chỉnh nguyện vọng. Theo thống kê, một số trường có điểm xét tuyển cao nên lượng thí sinh giảm hơn so với số lượng thí sinh đăng ký ban đầu. Điển hình như trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, điểm xét tuyển từ 18 - 20 điểm, qua thời gian điều chỉnh nguyện vọng lượng thí sinh đăng ký vào trường giảm khoảng 6.000 - 7.000 thí sinh. Tương tự, trường ĐH Mở cũng giảm khoảng 4.000 thí sinh, trường ĐH Nông Lâm cũng giảm hơn 1.000 thí sinh...

Đan Phương/Báo Tin Tức