Thứ năm, 23/3/2017, 15h09

Hỗn chiến giữa hai nhóm trai làng khiến một người chết

Ngày 23-3, Phòng cảnh sát hình sự, công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang phối hợp với Công an huyện Định Quán tiến hành xác minh truy bắt hàng chục đối tượng của hai nhóm thanh niên gây ra vụ hỗn chiến, khiến Bùi Minh Trường tử vong tại ấp Tân Lập, xã Phú Túc, huyện Định Quán.

Số hung khí bị tịch thu

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 22-3 các đối tượng Bùi Minh Trường, Thái Nhật Nam, Vũ Minh Luân, Hoàng Công Thắng và Phạm Văn Thiện (cùng ngụ xã Phú Túc, huyện Định Quán) và một số đối tượng khác nhậu tại nhà Nam. Sau đó, các đối tượng đến sân bóng đá Tân Lập để nhậu tiếp.

Tại đây, nhóm xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Bùi Bái Tử Long đang ngồi nhậu trước đó trong sân bóng. Sau lời qua tiếng lại Long đã đánh Trường. Do thất thế Trường bỏ chạy về nhà Bùi Tấn Lực cách sân bóng khoảng 200m, gọi thêm một số bạn nhậu tìm Long trả thù. Nhóm của Trường mang theo 1 con dao bầu, 1 khúc cây gỗ dùng làm hung khí đi trên 4 xe gắn máy đến sân bóng đá  tại ấp Tân Lập. Tại đây Trường và Lực xông vào dùng cây gỗ đánh Long, còn Thắng dùng dao xông vào chém 1 thanh niên (chưa lai lịch) trong nhóm của Long 2 nhát. Để chống trả, nhóm của Long dùng hung khí đánh lại, riêng Long dùng dao bấm đâm 3 nhát vào ngực, cổ và tay trái của Bùi Minh Trường, Bùi Tấn Lực.

Hậu quả Bùi Minh Trường đã tử vong, còn Lực đang được điều trị tại bệnh viện đa khọa khu vực Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi gây án, Bùi Bái Tử Long đã đến cơ quan công an đầu thú, riêng các đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

      Duy Thành (SGGP)