Thứ sáu, 20/1/2017, 10h44

Hơn nửa triệu chậu hoa giấy lỡ hẹn chợ xuân

Năm nay, nhiều nhà vườn trồng hoa giấy bị giảm thu nhập, thậm chí một số nhà vườn trắng tay do hoa nở muộn nên không thể xuất bán đúng dịp tết Nguyên đán 2017.

Hơn nửa triệu chậu hoa giấy lỡ hẹn chợ xuân
Theo ước tính, khoảng trên nửa triệu chậu bông giấy của nhà vườn huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre không thể xuất bán trong mùa tết này - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Nguyên nhân là do thời điểm xiết nước (giữ khô gốc khoảng 1 tuần lễ) trời liên tiếp mưa, thời tiết lạnh vào ban đêm kèm sương mù khiến hơn nửa trong số 1 triệu chậu hoa tại vương quốc hoa Cái Mơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) bị ảnh hưởng.

Dọc tuyến quốc lộ 57, đoạn qua huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, nhiều vườn trồng hoa giấy vắng bóng người chăm. Các chậu hoa giấy chỉ nở lác đác vài hoa, còn lại toàn lá xanh um.

Ông Nguyễn Vinh Hải, một nhà vườn tại xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách rầu rĩ nói: “Đúng vào thời điểm xiết nước để cây cho hoa thì gặp mưa, liên tiếp những ngày sau đó thời tiết lạnh, có sương mù vào sáng sớm nên hoa nở không đều. Mất công chăm sóc 300 chậu hoa giấy giờ coi như tay trắng”.

Trong khi đó, một số nhà vườn may mắn xử lý hoa thành công được một nửa cũng kém vui.

Ông Sáu Thắng, nhà vườn tại xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, cho biết năm nay ông ký hợp đồng cung cấp 200 chậu hoa giấy cho thương lái. Tuy nhiên, do hoa nở không đều nên ông chỉ đáp ứng được một nửa. Một nửa còn lại khoảng trên dưới 100 chậu ông mang ra đặt bên đường để khách vãng lai tham quan, may mắn bán được chậu nào hay chậu đó.

“Cũng may loại hoa này có thể để được năm này qua năm khác chứ không thiệt hại lớn lắm. Thôi đành hẹn qua tết sau”, ông Sáu Thắng nói.

Theo Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Chợ Lách, tuy chưa có số liệu thống kê nhưng hệ quả của 2 đợt mưa trái mùa vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng nhất là các loại hoa nở, mai vàng và hoa giấy. Do đến ngày xuất bán nên ngành nông nghiệp huyện chỉ khuyến cáo các nhà vườn sử dụng phân bón lá để giữ cho hoa được lâu hơn, đồng thời sử dụng một số chất kích thích để hoa giấy nở hoa.

Hơn nửa triệu chậu hoa giấy lỡ hẹn chợ xuân
Một số chậu hoa giấy cho hoa nhưng rất ít, nhà vườn chăm chút và đưa ra sát đường để chờ khách vãng lai mua - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
Hơn nửa triệu chậu hoa giấy lỡ hẹn chợ xuân
Dọc tuyến quốc lộ 57, huyện Chợ Lách, nhiều chậu hoa giấy của nhà vườn đến thời điểm này vẫn còn “trơ trơ”, không chịu cho hoa - Ảnh: MẬU TRƯỜNG
 

MẬU TRƯỜNG (TNO)