Thứ sáu, 25/5/2012, 16h05

Hồng Hà - nơi viết tiếp ước mơ cho học trò

 

Nhà giáo Hà Thị Kim Sa, CTHĐQT - Hiệu trưởng nhà trường chúc mừng ba học sinh gia đình ông Hấu Đức Hỷ học tại Trường Hồng Hà đỗ vào trường ĐH uy tín tại Việt Nam

 

Nhiều năm qua, bên cạnh sự hình thành và phát triển hệ thống trường công lập thì có rất nhiều trường dân lập, tư thục được mở ra để chia sẻ trọng trách đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và lối sống cho học sinh. Một trong những ngôi trường được nhiều bậc phụ huynh tin tưởng, tín nhiệm để gửi gắm con em vào học là Trường THCS-THPT Hồng Hà. Với tiêu chí xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, hiệu quả và kỷ luật, qua 15 năm hình thành và phát triển, Trường THCS-THPT Hồng Hà từ một cơ sở ban đầu nay đã phát triển lên 4 cơ sở, với hàng ngàn học sinh đang tham gia học tập tại trường và đây cũng là nơi đã viết tiếp ước mơ cho bao thế hệ học trò vững bước vào đời.
Hàng ngày, khi xem ti vi, đọc báo, nghe tin tức, chúng ta không khỏi giật mình khi thấy các phương tiện truyền thông phản ảnh rất nhiều trường hợp các em còn trong lứa tuổi học sinh phạm tội như: Đánh nhau, cờ bạc, đua xe, cướp giật, và vướng vào nhiều tệ nạn xã hội khác. Vì vậy, với phụ huynh việc chọn cho con em một môi trường học tập có cơ sở vật chất tốt cùng chất lượng giảng dạy hiệu quả là điều kiện tiên quyết. Nắm bắt và thấu hiểu nhu cầu này nên từ khi thành lập vào năm 1997, BGH Trường THCS-THPT Hồng Hà luôn xem đây là kim chỉ nam để định hướng và phát triển nhà trường. Ban lãnh đạo nhà trường đã đầu tư một cách toàn diện về cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục với mục đích mang lại sự thoải mái và đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong học tập, đồng thời hướng việc dạy và học trong nhà trường tiếp cận đến tiêu chuẩn quốc tế như một xu thế tất yếu. Nhờ vậy, từ những ngày đầu thành lập, trường chỉ có một cơ sở với 20 phòng học, đến nay nhà trường đã mở rộng và phát triển đến 4 cơ sở với gần 100 phòng học khang trang, tổng diện tích hơn 20.000m2. Bên cạnh đó, để hỗ trợ tốt hơn cho các em học sinh trong việc học tập và sinh hoạt, nhà trường đã mạnh dạn đầu tư và xây dựng các phòng chức năng hiện đại như: Phòng thí nghiệm lý, hóa, sinh, phòng thực hành tin học, phòng lab, phòng tập thể thao đa năng, phòng thư viện… Đặc biệt các phòng học và tại các khu vực sinh hoạt của học sinh đều được lắp đặt máy lạnh, hệ thống camera quan sát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý học sinh.
Từ nhiều năm nay để hướng các em chọn đúng nghề, đúng năng lực và sở thích của mình, nhà trường không những quan tâm đến việc dạy và học mà còn rất quan tâm đến công tác tư vấn, hướng nghiệp. Mỗi năm trường đều mời các trường đại học, cao đẳng, các chuyên gia về trường tư vấn cho các em học sinh. Như mới đây trường đã phối hợp với Báo Giáo Dục TP.HCM tổ chức Ngày hội tìm hiểu ngành nghề cho học sinh các lớp đầu cấp. Nhờ những công tác đón đầu đi trước này mà phần lớn học sinh nhà trường đã chọn đúng ngành nghề và vào được các trường đại học, cao đẳng đúng nguyện vọng của học sinh. Đó là hành trang vững chắc cho các em bước vào đời. Nhà trường còn liên kết với các trường ở các quốc gia như Úc, Canada, Singapore… để tư vấn, hỗ trợ các em nếu sau khi tốt nghiệp các em muốn đi du học hoặc có cơ hội làm việc, định cư ở nước ngoài.

 

Khu hồ bơi tiện nghi nằm cạnh ký túc xá của trường

 

Ngoài không gian học tập được thiết kế đúng tiêu chuẩn giáo dục theo quy định của Bộ GD-ĐT, trường còn rất quan tâm đến việc rèn luyện thể chất, tinh thần cho học sinh. Trường THCS-THPT Hồng Hà đã đầu tư xây dựng mảng xanh trong khuôn viên trường, đầu tư xây dựng một hồ bơi theo chuẩn quốc gia, sân thể thao đa năng phục vụ cho hoạt động vui chơi, giải trí không thể thiếu của các em sau những giờ học văn hóa. Song song đó, BGH còn thường xuyên tổ chức các buổi học ngoại khóa, sinh hoạt dã ngoại ngoài trời, tham quan du lịch, tham gia các chuyến từ thiện, công tác xã hội nhằm giúp các em biết quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh và mở mang thêm kiến thức, rèn luyện các kỹ năng sống, sự tự lập để hòa nhập vào tập thể, vào cộng đồng. Riêng đối với các em học sinh nội trú, để lấp đi nỗi nhớ nhà, Trường Hồng Hà đã đầu tư xây dựng khu nội trú khang trang, thoáng mát, hiện đại và đầy đủ tiện nghi. Tất cả mọi điều kiện phục vụ tốt nhất dành cho học sinh nội trú sẽ giúp các em cảm thấy ngôi trường như là ngôi nhà thứ hai của mình, từ đó sẽ học tập tốt hơn, hòa nhập với cuộc sống tự lập dễ dàng hơn trước khi rời ghế trường phổ thông để vào các bậc học khác một cách tự tin và tự lập trong cuộc sống sau này. Đặc biệt, chế độ dinh dưỡng của các em cũng rất được quan tâm và xem trọng, bếp ăn công nghiệp đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm cung cấp dinh dưỡng hợp lý giúp học sinh tái tạo năng lượng cần thiết cho sự phát triển trí - lực phù hợp với lứa tuổi.
Một thực tế lâu nay cho thấy, khi mỗi học sinh bước vào Trường THCS-THPT Hồng Hà thì thầy cô luôn lấy tình thương, sự quan tâm chia sẻ trong ứng xử để các em có cảm giác đây như ngôi nhà thứ hai của mình. Ở mái nhà này, các em dù là học sinh khá giỏi hay trung bình yếu, dù ngoan hiền hay cá biệt cũng được đối xử công bằng và được dành tình thương, sự quan tâm như nhau. Cũng ở ngôi trường Hồng Hà, đã có rất nhiều thế hệ học sinh được các thầy cô uốn nắn thành những học trò chăm ngoan, học giỏi. Và bao nhiêu thế hệ học trò đó vẫn nhắc mãi những câu chuyện cảm động về tình thầy trò ở ngôi trường này. Ông Hấu Đức Hỷ, quê huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước là phụ huynh của ba người con đã và đang theo học nội trú tại Trường THCS-THPT Hồng Hà không giấu được niềm vui: “Nhà tôi có 4 người con nhưng đã có tới 3 cháu học tại Trường THCS-THPT Hồng Hà, vào đầu năm học này cháu út nhà tôi lại theo gót anh chị nó lên đây học. Gia đình tôi là nông dân nhưng vì lo cho tương lai các con nên tôi đã đưa các cháu lên Trường THCS-THPT Hồng Hà với mong ước các cháu có thể thành công bằng con đường học tập. Mong ước của gia đình đã trở thành hiện thực khi hai cháu đã thi đậu vào Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TP.HCM, cháu lớn là Hấu Đức Nghĩa khi học ở quê Bù Đăng bị lưu ban thì sau khi vào Trường Hồng Hà, nay đã là sinh viên khoa toán - tin. Em của Nghĩa là Hấu Thị Bích Hạnh cũng nối tiếp anh, hiện đang theo học khoa công nghệ sinh học, còn cháu thứ ba là Hấu Thị Kim Nguyên hiện đang học lớp 12 nhưng học lực cũng rất tốt”. Trao đổi với chúng tôi, gia đình ông Hỷ không ngớt lời cám ơn nhà trường đã làm thay đổi cuộc đời các con mình và còn giảm học phí khi gia đình khó khăn. Ông cho biết thêm, cháu còn lại cũng sẽ vào học tại Trường Hồng Hà trong niên học mới 2012-2013. Ông Hỷ là một trong rất nhiều phụ huynh tỏ ra rất hài lòng về chất lượng đào tạo của Trường Hồng Hà mà chúng tôi được gặp và trao đổi.
Một phụ huynh khác, bà Nguyễn Bích Hà, mẹ của em Nguyễn Phương Nam lớp 11A1 nói: “Trước khi cho cháu theo học tại Trường Hồng Hà, tôi cũng đã tham khảo rất nhiều trường, nhưng cuối cùng vợ chồng tôi quyết định cho cháu học tập tại đây. Bởi nơi đây có cơ sở vật chất khang trang, chất lượng dạy học tốt và đội ngũ thầy cô luôn quan tâm đến từng em học sinh. Qua hơn một năm theo học, sự tiến bộ của cháu về mọi mặt, tôi thấy quyết định của vợ chồng tôi rất sáng suốt khi đã tin tưởng giao con cho nhà trường”.

 

Nhà giáo Hà Thị Kim Sa (thứ hai từ phải sang), Chủ tịch HĐQT nhận hoa lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM trong ngày hội hướng nghiệp tại trường năm 2012

 

Rất nhiều học sinh học yếu đặc biệt là ở các tỉnh lẻ, xa gia đình, người thân, nhưng khi lên học tại Trường THCS-THPT Hồng Hà các em được những vòng tay các thầy cô ở trường quan tâm, dìu dắt. Rất nhiều học sinh từ học yếu đã trở thành học sinh khá, từ chỗ ham chơi đã ham học hơn khi về trường.  Và điều đặc biệt các thầy cô  đã dành trọn tình thương cho các học sinh của mình. Dường như ở Trường Hồng Hà, tình thầy trò, lòng thương yêu được hiện lên rõ nét hơn bao giờ hết”. Bởi trên thực tế, có không ít em, vì mê game, phim ảnh… mê chơi hơn học, mà cha mẹ khuyên nhủ mãi không được nên phải chuyển đổi môi trường, gửi vào học theo chế độ nội trú, bán trú để nhà trường quản lý chặt chẽ nhằm đem đến sự đổi thay, chuyển biến ở các em, và các trường ngoài công lập chính là sự lựa chọn. Ở đây, các em được các thầy cô quản nhiệm quan tâm sâu sát, nắm bắt tâm tư tình cảm của từng em một để có sự chia sẻ và uốn nắn kịp thời, các em được kiểm tra việc học tập hằng ngày qua mỗi buổi khảo bài cho đến khi các em hoàn thành bài vở. Vì vậy, việc học sinh yếu chuyển biến trở nên khá giỏi không phải là hiện tượng lạ ở “ngôi nhà” Hồng Hà. Bên cạnh đó, nhà trường không chỉ tập trung đào tạo song hành kiến thức, đạo đức, mà còn chú trọng đến các kĩ năng thực hành như giao tiếp, ứng xử cũng như tư vấn, định hướng chọn nghề cho học sinh. Vào đầu năm học lớp 10, các em đã được thầy cô định hướng nghề nghiệp phù hợp với khả năng của từng em để  có sự phấn đấu học tập và rèn luyện. Đặc biệt hơn, Trường THCS-THPT Hồng Hà còn mời các giáo viên ngoại ngữ người nước ngoài đến để giảng dạy cho các em, giúp các em có cơ hội cọ xát, đàm thoại, nhằm nâng cao chất lượng, trình độ ngoại ngữ, qua các giờ học các em có thể giao tiếp với người nước ngoài một cách tự tin và hiệu quả. Một điều dễ nhận thấy ở Trường THCS-THPT Hồng Hà như các phụ huynh và học sinh đều đồng tình và đề cao, đó là một ngôi trường có tính kỷ luật nghiêm, trật tự kỷ luật được giữ vững, mục đích của việc giáo dục là hướng các em học sinh thành nhân trước khi thành tài.
Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM đã từng có nhận xét: Trường THCS-THPT Hồng Hà là một trong những ngôi trường tiêu biểu ngoài công lập có chất lượng tốt hiện nay tại TP.HCM. Sở GD-ĐT TP.HCM ghi nhận sự đóng góp rất lớn đó của nhà trường cho ngành giáo dục và cho xã hội.
Ở Hồng Hà, câu slogan: “Dân chủ - kỉ cương - tình thương - trách nhiệm” được tất cả đội ngũ Ban giám hiệu, GV, CB CNV của trường nằm lòng và nghiêm túc thực hiện, điều đó được thể hiện rõ nét qua những thành tích mà nhà trường đã đạt được như tỷ lệ tốt nghiệp THPT nhiều năm liên tục đạt 100%, hằng năm đều có các giải “học sinh giỏi cấp thành phố”, tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng theo từng năm học. Đặc biệt trường luôn đạt tỷ lệ cao học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng, TCCN. Với những thành tích đã gặt hái được như trên nên trong những năm qua, Trường THCS-THPT Hồng Hà luôn nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của ngành giáo dục và Nhà nước trao tặng. Có thể những số liệu khô khan, những bằng khen, giấy khen chưa nói hết được thành quả của nhà trường, nhưng cũng phần nào là sự ghi nhận của các cấp lãnh đạo cho sự phấn đấu của thầy và trò nhà trường trong suốt những năm qua.
Mỗi năm, trường tiếp nhận thêm hàng trăm học sinh mới, đây vừa là niềm vui, tự hào của thầy cô, nhưng đồng thời cũng tăng thêm áp lực và trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người” mà Trường THCS-THPT Hồng Hà đang gánh vác.  Để có được chỗ đứng và niềm tin của phụ huynh trong những năm qua, ngoài đầu tư về cơ sở vật chất, nhà trường còn rất chú trọng đến việc dạy và học của thầy và trò. Đội ngũ thầy cô giáo nơi đây luôn lấy chất lượng giáo dục làm mục đích phấn đấu, vượt lên trên những gian khó, nhọc nhằn, trường đã xây dựng đội ngũ CB, GV, CNV giàu nhiệt huyết, yêu nghề, có phẩm chất đạo đức và chuyên môn sư phạm vững vàng. Chính đội ngũ này là tiền đề, là hạt nhân cho sự phát triển vượt bậc về chất lượng giáo dục như hôm nay. Trao đổi với chúng tôi, nhà giáo Hà Thị Kim Sa - Chủ tịch HĐQT kiêm Hiệu trưởng trường chia sẻ: “Với những thành quả đạt được của chặng đường gần 15 năm qua, nhà trường sẽ phát huy hơn nữa để đưa trường phát triển trong giai đoạn mới. Tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng giáo dục, các phong trào văn thể mỹ. Tạo điều kiện cho các em học sinh phát huy tính tự học. Xây dựng môi trường sư phạm tiên tiến, chất lượng giáo dục và hiệu suất đào tạo cao. Đào tạo học sinh có kiến thức về văn hóa, sức khỏe, đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống, có đầy đủ điều kiện định hướng nghề nghiệp tương lai để đưa trường hội nhập khu vực và quốc tế”.
15 năm đã đi qua, nhìn lại một thời gian khổ nhưng cũng lắm vinh quang, hôm nay thầy, trò Trường THCS-THPT Hồng Hà có thể tự hào với những gì đã làm được, không chỉ để bằng lòng mà để thêm yêu, thêm gắn bó với ngôi trường này, và nơi đây sẽ vẫn còn mãi tiếp sức cho bao thế hệ học trò, vẫn giữ mãi niềm tin của các bậc phụ huynh và hoàn thành sứ mệnh của sự nghiệp trồng người.
Bài, ảnh: Phượng Hồng
 
Hiện nay Trường THCS-THPT Hồng Hà có 1 trụ sở chính tọa lạc tại số 170 Quang Trung, P.10, Q.Gò Vấp (giáp ranh với Q.Phú Nhuận). Diện tích trên 10.000m2, đạt tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ các tiện nghi hiện đại nhất, có nhiều cây xanh bóng mát, có hồ bơi và sân chơi cho học sinh vui chơi hoạt động thể thao. 
Ngoài ra nhà trường còn có thêm 3 cơ sở gồm:
Cơ sở 1: Tại số 2 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
Cơ sở 2:  Tại số 72 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
Cơ sở 3: Tại số 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
ĐT:  (08) 62943977 -  (08) 39973254  -  (08) 62893738 -  0903973625
Website: thpthongha.com; E-mail: thpthongha@vnn.vn