Thứ ba, 31/1/2012, 14h01

Hỏng tinh hoàn vì đốt pháo

Bác sĩ Trịnh Hoàng Giang, Khoa Thận Tiết niệu (Bệnh viện Việt Đức) cho biết đang điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Việt H. (22 tuổi, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) bị chấn thương tinh hoàn do pháo nổ.

Sáng mùng một Tết (23-1), quả pháo do anh H. đốt nổ gần, làm anh bị rách da đùi, đứt mạch máu nuôi tinh hoàn và giập tinh hoàn hai bên. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốc, mất máu, đau đớn.

Các bác sĩ tiên lượng, có thể tai nạn này sẽ phần nào ảnh hưởng đến chức năng sinh sản của bệnh nhân sau này do một bên tinh hoàn có thể bị cắt bỏ. Chấn thương tinh hoàn do đốt pháo là một tai nạn rất hiếm gặp. Nguyên nhân gây chấn thương tinh hoàn thường gặp nhất là do đả thương và chấn thương trong thể thao, số còn lại do tai nạn giao thông.

Điều dưỡng trưởng Nguyễn Xuân Vinh, Khoa Can thiệp Tim mạch, cho biết ngoài trường hợp nói trên, còn hai trường hợp khác đốt pháo, đốt luôn cả bàn tay. Đó là Phạm Văn Kh., 27 tuổi ở Bắc Giang, bị chấn thương bàn tay kèm chấn thương mi mắt và Đinh Quang Q., 24 tuổi ở Hưng Yên, bị giập nát một ngón
tay trái.

Thái Hà (TPO)