Thứ bảy, 21/5/2011, 08h05

Họp phụ huynh để điều chỉnh nguyện vọng

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu tổng hợp ban đầu về số lượng học sinh (HS) đăng ký thi vào lớp 10 từng trường để phụ huynh (PH) và HS tham khảo và có thể xin điều chỉnh lại NV, các trường THCS lại mở các cuộc họp PH để tiếp tục tư vấn cho các em chọn trường thi phù hợp với năng lực của mình.
Thầy Nguyễn Văn Vượng cho biết: “Tối 19-5 nhà trường tổ chức họp PH để có một vài điều chỉnh nhỏ vì trước đây chúng tôi đã tổ chức họp PH rất kỹ và dự đoán được kết quả này. Nếu chúng tôi rút hồ sơ và các trường khác cũng rút hồ sơ giống như chúng tôi thì sau này thiệt thòi cũng sẽ về phần các em HS, vì thế chúng tôi phải căn cứ vào lực học của HS là chính để tư vấn NV cho các em”.
Năm học trước, Trường THCS Nguyễn Gia Thiều có tới 94% HS đỗ vào lớp 10 công lập, có tới 62% HS vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, số còn lại tập trung vào THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Nguyễn Du, THPT Trần Phú. “Năm nay hầu hết HS của trường đều đăng ký NV1 vào các trường top đầu và NV2 vào những trường có điểm chuẩn thấp hơn vài điểm. Căn cứ vào tỷ lệ HS đỗ vào lớp 10 công lập năm trước, cộng với chất lượng HS năm nay cũng ngang với năm trước (70% HS giỏi) thì các em vẫn có khả năng vào các trường top trên”, thầy Vượng chia sẻ.
Đó là một trong những trường THCS top đầu của thành phố, còn đối với các trường THCS top dưới, theo khảo sát của chúng tôi với một vài ý kiến của giáo viên thì tỷ lệ điều chỉnh cũng không nhiều. Cô Nguyễn Thị Việt Tú, Hiệu trưởng Trường THCS Điện Biên, quận Bình Thạnh cho biết: “Năm học trước HS của trường vẫn đang thuộc lớp bán công, chất lượng đầu vào thấp nên số lượng HS trúng tuyển vào lớp 10 công lập cũng chỉ có 30-40%. Năm học này tuy chất lượng đã được nâng cao hơn nhưng so với mặt bằng chung của quận thì vẫn còn thấp, vì thế 80% HS chọn NV ở các trường top dưới như THPT Hàn Thuyên, THPT Thanh Đa… Để đảm bảo độ an toàn cho các em, khi biết thông tin về số lượng thí sinh đăng ký vào từng trường, chúng tôi sẽ dò lại kết quả và mời một số PH đăng ký NV trường cho con chưa hợp lý đến trường bàn bạc để điều chỉnh lại”.
Dương Bình