Thứ sáu, 6/11/2015, 09h32

Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Lào

Vừa qua, Trường CĐ Sư phạm Huế đã tổ chức Ngày hội bảo trợ lưu học sinh Lào năm học 2015-2016. Đây là hoạt động truyền thống hằng năm của trường thể hiện sự quan tâm của cán bộ, giảng viên đối với lưu học sinh Lào mỗi khi bước vào năm học mới. Cụ thể, mỗi cán bộ, giảng viên sẽ nhận bảo trợ 2-3 lưu học sinh Lào trong năm đầu tiên đến học tập và lưu trú tại trường. Hiện có 60 cán bộ, giảng viên tham gia bảo trợ cho gần 130 lưu học sinh Lào trong năm học 2015-2016. Bên cạnh đó, cán bộ, giảng viên của trường còn hỗ trợ, giúp đỡ các em rèn luyện ngôn ngữ tiếng Việt, tìm hiểu phong tục tập quán, văn hóa Việt Nam cũng như ở Huế.

Được biết, từ năm 2002 đến nay, Trường CĐ Sư phạm Huế đã tiếp nhận và đào tạo tiếng Việt cho 960 lưu học sinh Lào. Ngoài ra, ĐH Huế cũng có chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh Saravane, Xekong và các trường ĐH, CĐ ở Lào.

TTXVN