Thứ ba, 18/4/2017, 22h14

Hợp tác đầu tư giúp cho cả hai “cùng thắng”

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Q.Huy

Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng đã nhấn mạnh như vậy tại Hội nghị “Tổng kết chương trình hợp tác kinh tế - xã hội giai đoạn 2003-2016 và phương hướng hợp tác giai đoạn 2017-2020 giữa TP.HCM và tỉnh Gia Lai” diễn ra sáng 18-4.

Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Gia Lai Dương Văn Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành...

Tại đây, bà Trần Thị Bình Minh - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT TP.HCM - cho biết: Hiện có 23 doanh nghiệp (DN) của TP.HCM và Gia Lai triển khai 35 dự án đầu tư trên địa bàn của hai địa phương với tổng vốn đăng ký lên đến gần 18.000 tỷ đồng. Trong đó đầu tư chủ yếu vào bất động sản, nông - lâm nghiệp, thủy điện, khai thác khoáng sản… Riêng lĩnh vực y tế và GD-ĐT, hai bên đã có sự phối hợp tích cực trong việc thực hiện các chương trình hợp tác như: chuyển giao kỹ thuật mổ chấn thương sọ não, hồi sức cấp cứu, tim mạch, bệnh phổi; Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM đã thành lập phân hiệu tại Trường CĐ Sư phạm Gia Lai - đến nay đã tuyển được 11 khóa/2.700 sinh viên… Tuy nhiên, hai bên cũng chưa khai thác, phát huy hết tiềm năng thế mạnh của nhau. Các dự án đầu tư của TP.HCM vào Gia Lai còn dàn trải trên nhiều lĩnh vực...

Ông Dương Văn Trang - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chia sẻ, Gia Lai là tỉnh nông nghiệp, đất đai phì nhiêu, màu mỡ phù hợp với cây cao su, tiêu và có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Gia Lai rất mong TP.HCM hỗ trợ để phát triển, nhất là phát triển du lịch (như du lịch sinh thái, du lịch dân tộc và du lịch lịch sử).

Ghi nhận những kết quả tích cực trong hợp tác, đầu tư của hai địa phương thời gian qua, song Bí thư Thành ủy TP.HCM cho rằng các DN của TP.HCM chưa tận dụng hết lợi thế về tiềm lực kinh tế, công nghệ, trình độ khoa học để khai thác những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai. Vì vậy cần phải nhanh chóng khắc phục được hạn chế này. Đồng thời, tỉnh Gia Lai cần phối hợp với TP.HCM để sớm tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư; rà soát lại cơ chế chính sách đầu tư của tỉnh xem đã thật sự thông thoáng, cởi mở hay chưa. Đối với TP.HCM, cần thành lập tổ công tác của từng sở ngành để khắc phục được những tồn tại...

Dịp này, hai bên cũng đã tiến hành ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2017-2020.

Quang Huy