Thứ ba, 14/3/2017, 22h56

Hợp tác giữa HĐLLTW và Thành ủy TP.HCM: Giúp TP làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới

Đại diện HĐLLTW và Thành ủy TP.HCM ký kết chương trình hợp tác tại buổi lễ. Ảnh: M.C

Chiều 14-3, tại TP.HCM đã diễn ra Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Hội đồng Lý luận Trung ương (HĐLLTW) và Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2017-2021. Hoạt động này nhằm mục tiêu tăng cường trách nhiệm, phát huy thế mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước; đồng thời cung cấp các luận cứ khoa học, thực tiễn góp phần phục vụ soạn thảo các văn kiện của Đảng…

Theo đó, HĐLLTW và Thành ủy TP sẽ phối hợp chặt chẽ về việc gắn lý luận với thực tiễn trong điều kiện phát triển năng động sáng tạo của TP.HCM, góp phần cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu lý luận vào thực tiễn và từ thực tiễn phát triển sinh động của TP đề xuất với TW những kinh nghiệm, mô hình, giải pháp lãnh đạo phát triển có giá trị và bổ sung vào lý luận, đường lối của Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng kỳ vọng từ chương trình hợp tác này, HĐLLTW sẽ giúp cho TP làm sáng tỏ thêm những vấn đề mới nảy sinh, thậm chí những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; nâng cao năng lực hoạch định và thực thi chính sách; chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của TP; tham gia đấu tranh có hiệu quả và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chống “diễn biến hòa bình”, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt từ thực tiễn TP, cùng kiến nghị TW tiếp tục hoàn thiện thể chế, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật mang tính đột phá để TP phát triển mạnh mẽ hơn, có điều kiện đóng góp và thể hiện trách nhiệm cao hơn của TP “cùng cả nước, vì cả nước” trong giai đoạn mới.

Cũng theo đồng chí Đinh La Thăng, ngay sau lễ ký kết, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo các ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Cán sự Đảng UBND TP và các cơ quan liên quan đề xuất ngay các chương trình, nội dung cụ thể, tham mưu xây dựng kế hoạch hợp tác chi tiết trong năm 2017 và hàng năm giữa Thành ủy và HĐLLTW để cụ thể hóa những công việc và nội dung thực hiện trong thực tế đảm bảo hiệu quả khả thi.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐLLTW Phùng Hữu Phú cho rằng, TP.HCM là đầu tàu toàn khu vực phía Nam và cả nước đã đóng góp nhiều tư duy đổi mới cho cả nước. Bên cạnh đó, những tri thức, kinh nghiệm của TP không chỉ đóng góp xây dựng các nghị quyết mà cả những văn kiện mang tính định hướng lâu dài của đất nước…

Hà Xuyên