Thứ năm, 21/9/2017, 22h38

Hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Hội nghị

Ngày 21-9, tại Hà Nội, Hội nghị Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (TLLĐQT) khu vực Đông Nam Á lần thứ 14 do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đăng cai tổ chức đã khai mạc. Hội nghị là sự kiện quan trọng của Phong trào CTĐ và TLLĐQT khu vực Đông Nam Á; được luân phiên tổ chức thường niên tại các quốc gia.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao; lãnh đạo, Chủ tịch, Tổng thư ký 11 Hội quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Timor-Leste, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore và Brunei.

Trong hai ngày diễn ra Hội nghị (21 và 22-9), lãnh đạo Hội CTĐ các quốc gia sẽ đánh giá kết quả thực hiện kết luận của Hội nghị lãnh đạo các Hội CTĐ quốc gia Đông Nam Á lần thứ 13; đánh giá kết quả thực hiện chương trình Liên minh một tỷ (1 BC), trên toàn cầu và khu vực; định hướng các hoạt động trong thời gian tới. Đồng thời cùng nhau thảo luận về các mối quan tâm chung như: Cộng đồng an toàn, phát triển mạng lưới tổ chức, lực lượng Hội, hợp tác chiến lược trong ASEAN, chuẩn bị cho các cuộc họp quan trọng mang tính luật định của Phong trào (Đại hội đồng Hiệp Hội, Diễn đàn CTĐ -TLLĐ, Hội nghị Hội đồng các đại diện) diễn ra tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11-2017.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho rằng, đây là cơ hội để Hội CTĐ các quốc gia thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, phương thức nhằm gắn kết mục tiêu của các hội quốc gia với hiện thực hóa mục tiêu của cộng đồng ASEAN. Hội CTĐ-TLLĐ các quốc gia đã hỗ trợ tích cực cho Chính phủ các nước trong triển khai hoạt động nhân đạo, hợp tác quốc tế về nhân đạo. Tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao luôn đồng hành với Trung ương Hội CTĐ trong các hoạt động, đặc biệt là việc phổ biến luật nhân đạo quốc tế, hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội CTĐ quốc tế tại Việt Nam. Hiện nay, Chính phủ đang xem xét việc mở văn phòng đại diện của Hội CTĐ quốc tế tại Việt Nam.

Tại hội nghị, Chủ tịch Trung ương Hội CTĐ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu cho rằng, sự tham gia của các bộ, ban, ngành và đại biểu 11 Hội CTĐ quốc gia trong khu vực ASEAN đã thể hiện cam kết cùng phối hợp thực hiện các hoạt động nhân đạo trong khu vực. Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ kịp thời và hiệu quả của Phong trào CTĐ-TLLĐQT, các Hội quốc gia và tổ chức quốc tế, Hội CTĐ Việt Nam tiếp tục có bước phát triển vững chắc cả về lượng và chất với nhiều kết quả đáng khích lệ. Uy tín của Hội không ngừng được khẳng định, nâng cao ở trong nước và quốc tế.

Trong khuôn khổ hội nghị sẽ diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội CTĐ Việt Nam - Lào - Campuchia giai đoạn 2017-2022.

Đ.Bình