Thứ ba, 5/9/2017, 08h58

HS cả nước nô nức bước vào năm học mới

Sáng 5-9, HS cc nô nc bưc vào năm hc mi. Theo đó các trưng t min xuôi lên min ngưc, t thành th v nông thôn và c các trưng vùng lũ đng lot t chc l khai ging. Lãnh đo Đng và Nhà nưc đã ti tham d l khai ging ti nhiu đơn v trưng hc nhm th hin ch trưng giáo dc là quc sách hàng đu...

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đến dự và đánh trống khai giảng năm học mới 2017-2018 tại Trường THPT Võ Văn Kiệt (TP.HCM). Ảnh: Q.Huy

Tp trung đi mi căn bn, toàn din GD-ĐT

Tại Trường THCS Lê Ngọc Hân (TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang),  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến dự lễ khai giảng. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò Trường THCS Lê Ngọc Hân đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị Ban Giám hiệu và Hội đồng Sư phạm Trường THCS Lê Ngọc Hân nói riêng, toàn ngành GD-ĐT tỉnh Tiền Giang nói chung trong năm học mới cần khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện tốt chương trình của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với lộ trình cụ thể, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng các đại biểu trồng cây xanh tại Trưng Tiu hc Tô Hiến Thành. Ảnh: V.Yên

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng 20 suất học bổng cho HS nghèo vượt khó học giỏi, tặng nhà trường một phòng vi tính.

* Tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai giảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng nhấn mạnh, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong những thành tựu chung của hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị học viện tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trước hết cần tiếp tục đổi mới nội dung các chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng: cơ bản, hệ thống, hiện đại và thực tiễn; đặc biệt chú trọng yêu cầu rèn luyện về lập trường tư tưởng chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống. Chương trình giảng dạy phải gắn liền với yêu cầu nâng cao kỹ năng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Đó là Đảng chống suy thoái, chuyển hóa; Chính phủ tập trung xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí...

* Tại Trường Tiểu học Ngọc Hà (Q.Ba Đình, Hà Nội), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự lễ khai giảng. Phó Thủ tướng đề nghị phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường để rèn luyện các cháu, “uốn các mầm măng non mọc thẳng” ngay từ khi non bé. Đặc biệt là dạy các cháu lễ phép, tự lập, yêu lao động như “Năm điều Bác Hồ dạy”...

HS vùng lũ đã có đ phòng hc

Sáng 5-9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT đã đến dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) - THCS - THPT Mường La, tỉnh Sơn La.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT trong việc hoàn thiện cơ sở vật chất, hệ thống trường lớp, trang thiết bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giảng dạy và học tập, thực hiện tốt việc xã hội hóa giáo dục, đưa giáo dục THCS, THPT vào các trường PTDTNT. Đối với huyện Mường La, địa phương vừa bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra về người, cơ sở vật chất, sau cơn lũ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tạo điều kiện cho các trường học trên địa bàn tổ chức khai giảng năm học mới đúng thời gian. 

Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm đối với ngành giáo dục Mường La, huy động các nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với giáo viên, HS; các bậc phụ huynh phối hợp với nhà trường, quan tâm chăm lo cho con em có điều kiện học tập tốt nhất, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao học bổng cho 269 HS, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

* Cùng ngày, các thầy cô giáo cùng hơn 17 nghìn HS các cấp của huyện vùng cao Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đã chính thức bước vào lễ khai giảng. Trước đó, trong tháng 8 - sau khi trận lũ lịch sử quét qua các xã và thị trấn của huyện vùng cao Mù Cang Chải, các thầy cô giáo và HS nơi tâm lũ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, thu dọn trường lớp, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng cho năm học mới.

Đà Nng, tinh gin các cuc thi

Năm học 2017 - 2018, Đà Nẵng có 198 trường mầm non, 100 trường tiểu học, 61 trường THCS, 29 trường THPT và 3 Trung tâm GDTX với 246.000 HS.

Đón HS vào lp 1 ti Trưng Tiu hc Mai Đăng Chơn (Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nng). Ảnh: V.Y

Ông Nguyễn Đình Vĩnh - Giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng - cho biết, hiện nay trên địa bàn thành phố có 60 trường trung học có phòng học bộ môn đạt chuẩn với số lượng 188 phòng đạt chuẩn/303 phòng học bộ môn (chiếm 62%). Theo kế hoạch trong năm 2017 có thêm 30 phòng học bộ môn của 11 trường trung học được xây dựng nâng số trường có phòng đạt chuẩn lên 65,5%. Bên cạnh đó, ngành đã đầu tư mua trang thiết bị phòng học bộ môn, lắp 13 bể bơi di động tại các trường tiểu học ở địa bàn khó khăn, đầu tư trang thiết bị cho các trường mầm non… Đặc biệt, năm học 2017-2018, ngành giáo dục Đà Nẵng sẽ thực hiện tinh giản các cuộc thi. Tùy điều kiện sẽ lược giản các cuộc thi Bộ GD-ĐT thông báo đưa về địa phương. Không tổ chức những cuộc thi như giải Toán, tiếng Anh qua mạng Internet và chuyển sang các loại hình CLB tự chọn ở từng trường để HS và phụ huynh có thể lựa chọn tham gia. Đối với các môn thi Hội khỏe Phù Đổng của toàn ngành, Đà Nẵng sẽ tổ chức theo hình thức luân phiên các môn theo từng năm để giảm số lượng môn thi xuống 50% nhằm tạo điều kiện cho HS thể hiện năng lực.

Lễ khai giảng năm học 2017-2018 được các trường trên địa bàn Đà Nẵng tổ chức gọn nhẹ và đơn giản; lãnh đạo TP quan tâm và đến dự lễ tại nhiều trường... Cụ thể tại Trường Tiểu học Tô Hiến Thành (Q.Ngũ Hành Sơn), ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đến dự, đánh trống khai trường và trồng cây. Tại đây, ông Thơ đánh giá cao những nỗ lực của tập thể nhà trường trong công tác giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, duy trì trường chuẩn Quốc gia trong thời gian qua.

Qung Tr: Tng xe đp cho HS nghèo min núi

Trong không khí hân hoan của ngày tựu trường, nhiều HS miền núi khó khăn đã được các nhà hảo tâm trao tặng xe đạp, áo ấm, sách vở... Cụ thể, tại Trường Tiểu học Hướng Phùng (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa), các nhà hảo tâm đã trao tặng 5 chiếc xe đạp, 50 chiếc áo ấm và 250 cuốn vở cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn, nhà xa trường.

Thầy Nguyễn Mai Trọng, Hiệu trưởng nhà trường xúc động nói: “Món quà tuy nhỏ nhưng là sự động viên, khích lệ lớn đối với HS và tập thể nhà trường trong sự chung tay chia sẻ, tiếp sức cho các em vùng khó được đến trường học chữ”.

HS nghèo Trưng Tiu hc Hưng Phùng (Qung Tr) nhn xe đp nhân ngày khai ging. Ảnh: P.Lệ

Tại Trường THPT Đakrông (huyện Đakrông), 98 HS có hoàn cảnh khó khăn học giỏi cũng được trao học bổng và quà, trong đó có 16 chiếc xe đạp.

Báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị, năm học 2017-2018, toàn tỉnh có 494 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trung tâm với 6.083 lớp, tổng cộng có 162.526 HS. Để chuẩn bị cho năm học mới, các cơ sở giáo dục cơ bản đã hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp, bổ sung trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi, dọn dẹp vệ sinh khuôn viên trường lớp.

Cn Thơ: 250.000 HS bưc vào năm hc mi

Năm học mới Cần Thơ có 455 trường (mầm non, tiểu học và phổ thông) với hơn 250.000 HS, tăng 5.000 HS so với năm học vừa qua. Để chuẩn bị cho năm học mới, bằng kinh phí từ ngân sách và vận động xã hội hoá, các trường tổ chức nâng cấp, sửa chữa, tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ việc dạy và học. Trong đó Q.Ninh Kiều đưa vào sử dụng Trường THCS An Khánh...

Lễ khai giảng năm học 2017-2018, các trường trên địa bàn Cần Thơ tổ chức khá gọn nhẹ. Lãnh đạo TP đã đến chung vui với thầy và trò tại các trường ở ngoại ô và vùng sâu.

Ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Cần Thơ dự lễ tại Trường THPT Trần Đại Nghĩa (Q.Cái Răng). Mặc dù điểm đầu vào của trường không cao, chỉ ở mức trung bình nhưng với sự tận tâm giảng dạy của đội ngũ thầy cô giáo, qua 3 năm học tập, nhiều HS đạt thành quả tốt. Năm học 2016-2017, trường có 22 HS đạt giải trong các kỳ thi HS giỏi cấp thành phố và 2 giải quốc gia về Vận dụng kiến thức liên môn; 96,4% HS khối 12 tốt nghiệp THPT quốc gia, 54,5% HS đỗ ĐH và CĐ.

Nhóm PV