Thứ năm, 1/12/2016, 23h12

HS làm “tuyên truyền viên” Luật Giao thông

Trong khuôn khổ cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước giai đoạn 2016-2020”, vừa qua Ban ATGT TP đã tổ chức Hội thi “Tìm hiểu pháp luật giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước cho thiếu niên, HS cấp TP năm 2016” tại Trường Tiểu học Nguyễn Thị Nuôi (huyện Hóc Môn). Hơn 120 HS là thí sinh và cổ động viên của các đơn vị đã hào hứng tham gia cuộc thi này.

Các em HS đang tham gia phần thi tình huống

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP cho biết, đây là cuộc thi cấp TP đầu tiên được tổ chức cho các em thiếu niên, HS tại các quận huyện gồm quận 9, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn. Các địa phương này đã tích cực tổ chức cuộc thi trên trong những năm qua.

Mở đầu hội thi là phần tự giới thiệu của các đội. Ngay từ những giây phút đầu, các đội thi đã tạo được sắc thái riêng cho đội mình qua những tiểu phẩm, hò vè, thơ ca có nội dung về tuyên truyền pháp luật giao thông đường thủy nội địa và phòng chống đuối nước. So với các đội bạn, đội của Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh có phần nổi bật hơn, do đã khéo léo sử dụng đạo cụ là một chiếc thuyền con để thể hiện sinh động khung cảnh mang tính cảnh báo về tình trạng đuối nước khi HS đi chơi cùng bạn bè mà không có sự giám sát của người lớn.

Tiếp đó, phần thi trắc nghiệm giữa các đội cũng tiếp tục làm cho hội trường nóng lên khi cùng nhau tranh tài. Với tổng số 36 câu hỏi về pháp luật giao thông đường thủy và phòng chống đuối nước được chiếu trên màn hình, các đội đã thể hiện sự nhanh nhạy trong việc phán đoán và nhanh chóng đưa ra những đáp án chính xác đầy sức thuyết phục.

Ông Nguyễn Ngọc Tường đã trao giải nhất cho đội thi của Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn

Ở nội dung thi thứ 3 (Nhận định tình huống), thông qua việc quan sát những clip thực tế, các thí sinh càng bộc lộ rõ kiến thức của mình khi nhận định đúng các tình huống cụ thể như đi đò không mặc áo phao, chở cát quá trọng tải quy định, đổ rác bừa bãi trên sông, HS chờ đò ở bờ sông đối diện với nguy cơ bị đuối nước, xây nhà lấn chiếm kênh rạch, cách cứu đuối sai… So với 3 phần thi trước, phần thi cuối cùng (Hiểu ý đồng đội) đã đưa đến cho thí sinh nhiều thử thách hơn. Tuy nhiên, hầu như các đội đều đưa ra những đáp án xuất sắc thông qua các miêu tả bằng gợi ý của đồng đội mình. Nổi bật trong phần này phải kể đến cặp đôi thí sinh của Trường THCS Tô Ký (Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn). Em Trịnh Trung Kiên, HS lớp 9/11 cho biết, em và bạn thi đã cùng nhau tập luyện trong một tuần cho phần thi này, còn các phần thi khác thì cả đội đều có sự chuẩn bị kỹ từ 3 tuần trước. Kiên khẳng định: “Tham gia cuộc thi này không những giúp cho chúng em nhiều kiến thức bổ ích, mà còn là công cụ để HS tự bảo vệ mình, hoặc có thể giúp đỡ những trường hợp cần kíp khi đi tắm hồ bơi, khi tham gia giao thông đường thủy hoặc tắm biển mỗi khi hè đến”.

Có thể nói sự ngang sức ngang tài của các đội đã khiến cho Ban giám khảo phải cân nhắc rất kỹ trong việc đưa ra quyết định cuối cùng cho các giải thưởng. Vì ở cả 4 phần thi, hầu hết các đội đều thể hiện khả năng gần như ngang bằng nhau.

Cô Huỳnh Thị Ngọc Mai, Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn nhấn mạnh: “Qua cuộc thi hôm nay, mỗi em HS hãy là những tuyên truyền viên tốt, góp phần lan tỏa nhận thức về pháp luật giao thông đường thủy nội địa, tăng cường hơn nữa việc rèn luyện các kỹ năng phòng chống đuối nước, nhằm đem đến sự an toàn cho bản thân và cho cả những người xung quanh”. 

Và kết quả chung cuộc, ông Nguyễn Ngọc Tường đã trao giải nhất cho đội thi của Phòng Giáo dục huyện Hóc Môn (với tổng số điểm thi là 290,50 điểm); đơn vị Phòng Giáo dục huyện Nhà Bè đạt giải nhì, đơn vị thuộc Phòng Giáo dục quận 9 giải ba và đội thi thuộc Phòng Giáo dục huyện Bình Chánh đạt giải khuyến khích.

Ông Tường lưu ý, Việt Nam là một trong những quốc gia có số trẻ em bị chết đuối đứng thứ hạng cao trên thế giới. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh - Xã hội, tình trạng đuối nước ở nước ta đã giảm so với trước nhưng vẫn còn cao. Trung bình mỗi năm có khoảng 3.500 trẻ em bị chết đuối, nghĩa là có khoảng 9 trẻ chết đuối mỗi ngày. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật về ATGT đường thủy và kỹ năng phòng chống đuối nước của trẻ em còn thấp. Do đó, qua cuộc thi này, vị chức trách khuyến khích: “Hy vọng các em trong đội thi cũng như các em cổ động viên của các trường sẽ lĩnh hội và củng cố được một số kiến thức, kỹ năng nhất định về pháp luật giao thông đường thủy và phòng chống đuối nước. Từ đó, mỗi em sẽ là một tuyên truyền viên pháp luật giao thông đường thủy nội địa hiệu quả trong gia đình, bạn bè, nhà trường cũng như trong cộng đồng xã hội”.

Bài, ảnh: Bích Vân