Thứ bảy, 17/9/2016, 19h41

Hướng dẫn phòng chống thiên tai trên bìa vở cho học sinh

Tuần qua, Prudential Việt Nam phối hợp cùng Cục Phòng chống thiên tai và Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã triển khai chương trình “Giảm thiểu rủi ro thiên tai” tại 4 tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề từ bão lũ, với tổng giá trị tài trợ từ Prudential lên đến hơn 1 tỷ đồng.

Chương trình đã thiết lập 20 trạm đo mưa tự động; trao tặng 1.200 cặp phao và 6.000 tập vở có các nội dung hướng dẫn phòng chống thiên tai trên các trang bìa cho 1.200 học sinh thuộc 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Nam. Các trạm đo mưa theo phương thức tự động tại mỗi tỉnh sẽ giúp chính quyền địa phương nâng cao công tác dự báo; cảnh báo lũ, lũ quét; hỗ trợ cảnh báo sớm ngập lụt hạ du và vận hành hồ chứa, bảo vệ người dân phòng tránh thiên tai tốt hơn. Bên cạnh đó, cặp phao sẽ là công cụ bảo vệ, đồng hành cùng các em học sinh mỗi khi đến trường, góp phần giảm thiểu các hậu quả do tai nạn sông nước, nhất là trong mùa mưa lũ.

“Giảm thiểu rủi ro thiên tai” thực hiện từ năm 2015. Chương trình đã trao tặng 15.000 bản đồ phòng chống bão và áp thấp nhiệt đới cho gần 15.000 ngư dân và 75.000 tập vở cho 7.500 học sinh. Tổng giá trị gói tài trợ là 619.025.000 đồng; được thực hiện trên 5 tỉnh, thành thuộc khu vực ven biển miền Trung gồm Quảng Bình, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên.

K.Anh