Thứ bảy, 25/3/2017, 01h53

Hướng học sinh phát huy năng khiếu, tránh xa tệ nạn

Nhờ có mô hình học 2 buổi/ngày nên thời gian gần đây Trường THPT Nguyễn Văn Linh có nhiều điều kiện tổ chức các buổi sinh hoạt giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Bên cạnh đó, các tiết sinh hoạt dưới cờ cũng đã thay đổi hình thức và nội dung để phù hợp hơn với tình hình thực tế, trong đó, chủ đề học sinh sống có trách nhiệm được tổ chức sinh hoạt hàng tuần. Năm nay từ yêu cầu thực tế nên nhà trường quyết định bổ sung thêm một tiết tư vấn kỹ năng sống vào mỗi tuần. Đây là những tiết học có tác dụng thiết thực trong việc giải tỏa tâm lý, tìm người chia sẻ về những vướng mắc trong các mối quan hệ. Các chủ đề tùy theo chủ điểm của từng tháng như tháng thanh niên, tháng về an toàn giao thông, lễ hội mùa xuân, nhớ ơn thầy cô... Cũng nhờ mô hình học 2 buổi/ngày mà học sinh có thêm cơ hội sinh hoạt tại trường với các sân chơi phong trào như câu lạc bộ TDTT, câu lạc bộ văn nghệ với số lượng tham gia ngày một tăng. Có thể nói, các hoạt động nâng cao thể chất đã lôi cuốn học sinh tham gia rèn luyện sức khỏe, phát huy năng khiếu tránh xa các tệ nạn.

Trường THPT Nguyễn Văn Linh nằm ở vùng ven, nhiều học sinh thuộc thành phần gia đình nhập cư nên ảnh hưởng đến học tập, nhưng bù lại các em ngoan hiền, có ý thức cao về trách nhiệm sống. Khuôn viên trường rộng nhiều cây xanh, nhà trường luôn giáo dục các em ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Đó cũng là trách nhiệm sống của một học sinh khi bước vào trường và cả ra ngoài xã hội.

Vai trò của Đoàn Thanh niên cũng rất quan trọng trong việc giáo dục học sinh sống có trách nhiệm, cụ thể là hướng các em tham gia những phong trào như đi xe đạp vì môi trường, an toàn giao thông, chống bạo lực trong học đường…

Trần Thị Thanh
(Hiệu trưởng Trường THPT
Nguyễn Văn Linh, TP.HCM)