Thứ năm, 26/4/2018, 21h15

Hướng nghiệp cho… phụ huynh

T nhng chia s  hi ngh, cùng ý kiến ca giáo viên ch nhim s giúp ph huynh đưa ra đưc la chn phù hp nht cho con em mình

Vừa qua, Trường THCS Trương Công Định (Q.Bình Thạnh) đã tổ chức “Hội nghị tư vấn tuyển sinh 10 năm học 2018-2019 và tư vấn hướng nghiệp sau tốt nghiệp THCS 2018” nhằm trang bị cho phụ huynh học sinh khối 9 đầy đủ kiến thức về tuyển sinh đầu cấp để đưa ra những ngã rẽ phù hợp với sức học của con em và hoàn cảnh từng gia đình. Với những chia sẻ “gan ruột” từ đại diện các trường TC nghề và THPT tư thục không chỉ mang đến cho phụ huynh những kiến thức về việc lựa chọn nguyện vọng, hướng đi cho con em mình sau tốt nghiệp THCS mà còn thay đổi nhận thức của đông đảo phụ huynh về quan niệm “học nghề kém sang, học nghề phải làm thợ”. “Không thiếu những trường hợp các em đậu vào trường THPT công lập nhưng đành phải bỏ cuộc giữa chừng để quay lại học TC nghề bởi không chịu nổi áp lực, bởi quá tải sức học của mình. Cũng không thiếu những trường hợp dù chỉ học TC nghề nhưng lại thành công, gặt hái được những thành quả tốt. Quan trọng là chọn được đúng môi trường, lựa được đúng nghề, phù hợp với năng lực thì sẽ tỏa sáng. Và không phải cứ học nghề là kém sang, là chỉ được làm thợ. Bởi không hiếm những người thầy đi ra từ TC nghề, lại chỉ dạy cho chính những người đang học ĐH”, đại diện Trường TC Việt Giao chia sẻ.

Đánh giá kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ là cuộc đua đầy cam go để giành tấm vé vào các trường THPT công lập, cô Lê Thị Hồng Thủy (Phó Hiệu trưởng nhà trường) hy vọng hội nghị sẽ giúp phụ huynh có được những cân nhắc, đưa ra được các lựa chọn thấu đáo về hướng đi cho con em mình sau tốt nghiệp THCS.

Đ Yến