Thứ bảy, 9/12/2017, 22h07

Hướng nghiệp học sinh qua dự án “Ươm mầm khởi nghiệp”

Ngày 9-12, Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) đã tổ chức chương trình hướng nghiệp cho hơn 700 học sinh khối 12 của trường. Tại đây, các em đã được tìm hiểu thông tin hơn 40 trường ĐH tại TP.HCM, từ điểm chuẩn, tỷ lệ chọi hàng năm đến những ngành nghề đào tạo. Qua đó, giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với khả năng của bản thân. Đây là chương trình thuộc dự án “Ươm mầm khởi nghiệp” được thực hiện bởi cô Đinh Thị Kim Lý, giáo viên bộ môn vật lý. Dự án gồm hai phần chính: thông qua mạng xã hội (facebook), kết nối giữa học sinh trong trường và các cựu học sinh để chia sẻ những kinh nghiệm về ngành nghề; thông qua trang web của dự án để tìm hiểu thông tin về 40 trường ĐH tại TP.HCM, các chuyên ngành đào tạo, tỷ lệ chọi, điểm chuẩn hàng năm. Theo cô Kim Lý, trang web dự án cũng sẽ giúp tập hợp thành từng nhóm những học sinh có cùng lựa chọn ngành nghề, dễ dàng tìm hiểu thông tin các trường đào tạo, các chuyên ngành liên quan để xác định trường phù hợp với khả năng của mình. “Dự án được học sinh 6 lớp (2 lớp khối 11 và 4 lớp khối 12) cùng chung tay thực hiện trong 2 tháng. Trong quá trình thực hiện, các em được đi tham quan một số trường ĐH, tham gia những chương trình khởi nghiệp… Từ đó, các em sẽ hiểu bản thân mình đam mê gì, sở trường sở đoản là gì để xác định nghề nghiệp cho phù hợp. Tránh tình trạng chọn trường mà mù mờ nghề”, cô Kim Lý cho biết.

Trần Yến