Thứ năm, 12/5/2011, 10h05

Hướng tới bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp: Giải quyết những bức xúc về giáo dục, y tế…

Trong hai ngày 4 và 10-5, các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 32 (huyện Nhà Bè), Đại biểu HĐND TP.HCM khóa VIII đã có nhiều buổi tiếp xúc với cử tri tại thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân và Hiệp Phước.
Các ứng cử viên Th.S Lê Hồng Sơn (Thành ủy viên, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP); Bùi Hòa An (Phó chủ tịch UBND huyện Nhà Bè); Đinh Thị Thái Hiền (Bí thư huyện đoàn Nhà Bè); Nguyễn Thành Lợi (Trưởng khoa Tai-Đầu-Mặt-Cổ, bệnh viện Tai-Mũi-Họng TP.HCM); Nguyễn Ngọc Xuân (Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, Nhà Bè - Đại biểu HĐND TP khóa VII) đã lần lượt trình bày chương trình hành động của mình và lắng nghe tâm tư, kiến nghị của cử tri.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri mong muốn các ứng cử viên thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực tiễn cuộc sống để kịp thời kiến nghị, đề xuất với HĐND TP và Thành ủy cũng như các sở, ban, ngành xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề sát sườn đời sống người dân. Cụ thể với địa bàn các xã, thị trấn ở huyện Nhà Bè là các vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư, nước sinh hoạt… Đặc biệt, các cử tri đề nghị lãnh đạo huyện Nhà Bè, ứng cử vào HĐND TP phải đi sâu, sát hơn vào những bức xúc, “tệ nạn” cửa quyền mà một số cán bộ “biến chất” của cấp xã đã “hành dân” trong thủ tục xây dựng nhà, đất ở. Một số chế độ chính sách với người khuyết tật, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập... 
“Được biết, các ứng cử viên đều là lãnh đạo ban ngành của cấp xã, huyện, thành phố và bây giờ ra ứng cử đại biểu HĐND TP để làm “cầu nối” cho cử tri. Vì vậy để cho những kế hoạch, hành động của các ứng cử viên thực sự đi vào cuộc sống, gần gũi nhân dân hơn, chúng tôi mong đây là trách nhiệm mà mỗi ứng cử viên phải đặt lên hàng đầu” - cử tri Nguyễn Văn Trở, ấp 7, xã Phú Xuân kiến nghị. Đồng quan điểm, cử tri Nguyễn Hữu Sang, ấp 3, xã Phú Xuân trăn trở: “Tại địa bàn huyện, việc thu hồi giải phóng mặt bằng, nước sinh hoạt, vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và cơ sở vật chất (CSVC) ở trường học là những vấn đề nóng, mà cử tri chúng tôi rất quan tâm”.
Chia sẻ những trăn trở của cử tri Th.S Lê Hồng Sơn cho biết: Vấn đề về VSATTP, CSVC để phục vụ cho công tác bán trú ở các trường cũng như đảm bảo chất lượng dạy và học cho con em nhân dân trên địa bàn huyện nhà nói riêng và TP nói chung, thời gian qua ngành GD-ĐT luôn được Thành ủy, HĐND, UBND và các sở ban, ngành đặc biệt quan tâm. VSATTP trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà ngành GD-ĐT luôn đặc biệt quan tâm. Toàn TP hiện nay có trên 1.500 trường của các bậc học, trong đó, bán trú và nội trú có 1.127 trường (75%), 905 trường có bếp ăn và 222 trường đặt mua suất ăn bên ngoài để phục vụ cho 527.400 học sinh. Từ đầu năm học 2010-2011, trên địa bàn TP chỉ xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm. Huyện Nhà Bè và một số quận, huyện khác đã làm tốt công tác VSATTP nên không để xảy ra việc ngộ độc. Việc kiểm tra VSATTP được Sở GD-ĐT phối hợp chặt chẽ với ngành y tế cũng như Trung tâm Y tế dự phòng TP kiểm tra định kỳ hàng ngày nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra. Đối với những trường không có bếp ăn, do diện tích nhỏ hoặc không đạt chuẩn khi đặt mua suất ăn bên ngoài cho học sinh thì đơn vị cung cấp suất ăn phải có đầy đủ giấy tờ chứng nhận VSATTP do ngành y tế cấp mới được kí hợp đồng với nhà trường. Riêng về trường, lớp, CSVC, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong thời gian qua (2002) 24 quận, huyện của TP đã có quy hoạch mạng lưới trường lớp. Tuy Nhà Bè còn một số trường lớp chưa được đảm bảo như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Văn Ơn… thì nay cũng đã có dự án xây dựng và đã được khởi công. Trong năm học 2011-2012, trên địa bàn huyện sẽ đưa vào sử dụng một số trường lớp mới, chắc chắn sẽ góp phần giữ vững thành tích phổ cập và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông, đồng thời hoàn thành mạng lưới trường mầm non để đến cuối năm 2012 sẽ thực hiện xong chương trình phổ cập cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn huyện nhà.
Bài, ảnh: Lê Quang Huy
Trọng tâm chương trình hành động của ứng cử viên

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Lê Hồng Sơn chia sẻ những trăn trở cùng cử tri của huyện Nhà Bè ngày 10-5

Th.S Lê Hồng Sơn: GD-ĐT TP.HCM vốn có truyền thống tích cực và sáng tạo, đã có những bước đột phá đi trước đón đầu khá vững chắc về quy mô và chất lượng, so với cả nước. Nếu được cử tri tín nhiệm, trên cương vị công tác của mình, bản thân tôi sẽ triển khai, vận dụng những thành tựu ấy cùng tổ đại biểu, cấp ủy và chính quyền địa phương tạo điều kiện tốt nhất cho ngành GD-ĐT địa phương phát triển, đáp ứng yêu cầu của cử tri và PHHS. Tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo mọi con em nhân dân đều phải được học hành tiến bộ, được đào tạo nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu sản xuất trên địa bàn; mọi người đều có công ăn việc làm để phục vụ xã hội và ổn định cuộc sống. Phát triển GD-ĐT tại địa phương được thể hiện trong sự đầu tư xây dựng mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng dạy học ở cấp học, ngành học; củng cố lực lượng sư phạm vừa đầy đủ số lượng vừa đảm bảo đúng chuẩn chất; có biện pháp hỗ trợ cho học sinh học tập tốt, nhất là học sinh gia đình chế độ chính sách, khó khăn…
Ông Bùi Hòa An: Tôi xin hứa sẽ cố gắng phấn đấu thực hiện: Thường xuyên nghiên cứu và đề xuất các vấn đề về an sinh xã hội, văn hóa, quốc phòng… Luôn quan tâm đặc biệt tới các đối tượng khó khăn, người nghèo, gia đình chính sách và công nhân lao động nhằm đưa ra những giải pháp tốt, tích cực nhất để nhân dân ngày càng có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bà Đinh Thị Thái Hiền: Tôi sẽ luôn quan tâm, tập trung góp ý vào các giải pháp, góp phần giải quyết các vấn đề về phát triển nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, chăm lo cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ… Nghiên cứu, tham mưu cho cấp ủy-chính quyền các cấp có những chủ trương, chính sách và tập trung lãnh đạo, chăm lo cho thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện nhà. Đồng thời, cùng đội ngũ cán bộ Đoàn tổ chức các chương trình, hành động thiết thực để đoàn viên, thanh niên huyện tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Ông Nguyễn Thành Lợi: Tôi sẽ tham mưu cho các cấp lãnh đạo của ngành và TP, củng cố, đầu tư phát triển nhanh mạng lưới y tế cơ sở. Giảm bớt sự lo lắng của người bệnh về chi phí khám chữa bệnh, tích cực vận động toàn dân mua BHYT.
Ông Nguyễn Ngọc Xuân: Nếu được tái trúng cử tôi sẽ đóng góp, kiến nghị cho các chương trình hành động của TP, góp phần ban hành những quyết sách đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Kiến nghị giải quyết những vấn đề dân sinh như: xây dựng đường sá, cầu cống, bệnh viện, trường học, cung cấp nước sạch cho nhân dân.