Thứ tư, 16/5/2012, 23h05

Hút thuốc thụ động làm tổn thương chức năng tim

Hít thở nồng độ thấp khói thuốc thụ động làm suy giảm chức năng mạch chỉ sau 30 phút phơi nhiễm.

Một nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng đối với những người không hút thuốc lá thì việc phơi nhiễm nồng độ thấp khói thuốc thụ động chỉ trong 30 phút có thể gây tổn thương đáng kể tới nội mạc mạch.  
Các phát hiện này có ý nghĩa lớn về sức khỏe cộng đồng do dạng tổn thương này có liên quan với xơ vữa động mạch, có thể dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. 
Người dẫn đầu nghiên cứu, tiến sĩ Paul Frey, thuộc khoa tim mạch Bệnh viện đa khoa San Francisco nói: “Hít thở nồng độ thấp khói thuốc thụ động dường như làm suy giảm chức năng mạch chỉ sau 30 phút phơi nhiễm”. 

"Hút thuốc lá thụ động" rất nguy hiểm. ảnh minh họa
Các tác giả đã sử dụng máy tạo khói để tạo nồng độ khói đặc hiệu và đánh giá tác động của nó ở 33 người khỏe mạnh không hút thuốc lá tuổi từ 18-40. Những người tham gia được chia theo mức độ phơi nhiễm khói thuốc thụ động. 
Nhóm nghiên cứu thấy rằng mạch máu ở động mạch cách tay không giãn nở tốt ở những người bị phơi nhiễm khói thuốc thụ động. Nghiên cứu này được đăng trên tạp chí Journal of the American College of Cardiology.
Quỳnh Chi
Theo HD