Thứ năm, 8/2/2018, 10h07

Huyền thoại “hiến kế” để ngăn Bayern thống trị ở Đức

Huyền thoại người Đức, Stefan Effenberg mới đây đã đề xuất ý tưởng táo bạo để ngăn sự thống trị của Bayern Munich tại Bundesliga khi mà Hùm xám nhiều khả năng sẽ có chức vô địch thứ 6 liên tiếp.
Mùa giải này, Bayern Munich khởi đầu tương đối chật vật cùng Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, từ khi Jupp Heynckes trở lại, mọi chuyện “đâu lại vào đấy” khi Hùm xám thắng như chẻ tre ở Bundesliga (thua đúng 1 trận trước Borussia M’Gladbach) trong khi các đối thủ bám đuổi như Dortmund, Schalke hay Bayer Leverkusen đều không ít lần “tự sát”.
Effenberg là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời của Bayern
Trên T-Online, huyền thoại của chính Bayern, Stefan Effenberg đã đề xuất ý tưởng táo bạo để ngăn sự thống trị của đội bóng cũ ở Bundesliga. Theo đó, giải đấu số 1 nước Đức sẽ được chia làm 2 nhóm 9 đội, thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách đến Giáng sinh.
Sau giai đoạn này, 4 đội dẫn đầu mỗi nhóm cùng đội thứ 5 xuất sắc nhất sẽ bắt đầu từ … mốc 0 điểm, cạnh tranh cho ngôi vô địch cũng như vé dự Champions League còn 9 đội xếp sau sẽ chiến đấu trụ hạng.
“Nhà vô địch không thể được quyết định vào tháng Hai hay tháng Ba bởi vào tháng Một tất cả đều bắt đầu từ con số không. Điều này hứa hẹn sẽ tăng gấp đôi sự hứng thú, đầu tiên là ở màn cạnh tranh giành quyền tham dự Nhóm 1 sau đó là cuộc chiến để đoạt chức vô địch hay chống xuống hạng”, Effenberg chia sẻ.
Hiện Bayern đang hơn đội xếp sau là Bayer Leverkusen tới 18 điểm khi mùa giải chỉ còn 13 vòng đấu. Nếu suôn sẻ, thậm chí Hùm xám có thể đăng quang ngay … đầu tháng 3. Trước đó, họ từng là nhà vô địch sớm nhất lịch sử vào cuối tháng Ba, kết thúc mùa giải với khoảng cách 19 điểm so với Dortmund mùa 2013-14 dưới thời Pep Guardiola. Tính rộng ra, 5 mùa gần nhất đội bóng xứ Bavaria đều vô địch với ít nhất 10 điểm hơn đội á quân.
Anh Tú (theo bongdaso)