Thứ hai, 16/7/2012, 16h07

Ích lợi từ học võ

Nhiều bậc phụ huynh luôn lo lắng, băn khoăn về sự an nguy của con trẻ khi chúng tham gia các mối quan hệ ngoài xã hội. Nhất là gần đây, báo chí thường xuyên đề cập những vụ án bắt cóc, bạo lực gia đình mà nạn nhân chủ yếu là trẻ em. Chúng không có đủ khả năng, sức mạnh để phản kháng và tự bảo vệ chính mình. Không ít bậc cha mẹ phân vân liệu có nên cho con đi học võ từ khi còn nhỏ hay không? Chị Thu Hồng (Thủ Đức, TP.HCM) có con trai 8 tuổi, chia sẻ “Dù biết học võ sẽ giúp con có khả năng tự phòng vệ tốt, nhưng tôi nghĩ võ thuật không hợp lắm với con khi xét về các yếu tố sức khỏe, tính cách. Thằng bé nhà tôi hơi yếu, đi học chính khóa và học thêm các môn chiếm quá nhiều thời gian nên tôi không muốn cháu học võ. Tính tình cháu hiện giờ có vẻ ngang bướng, vợ chồng tôi lo cháu học võ rồi sẽ khó bảo hơn. Học võ để tự vệ là cần thiết, nhưng nếu không kiểm soát được, từ tự vệ sẽ nảy sinh nhiều tình huống không hay như gây sự với bạn, tâm lý tự cao, hiếu thắng… Do đó, nếu con tôi muốn đi học ngoại khóa, tôi sẽ chọn môn nhạc hoặc họa cho cháu vừa học vừa thư giãn”. 
Có thể nói, học võ giúp cho trẻ có khả năng tự vệ trước mọi tình huống, bảo vệ người khác yếu đuối hơn, giúp cha mẹ không phải bận tâm nhiều mỗi khi con ra ngoài mà không có người lớn đi cùng (nhất là đối với con gái). Môn võ học theo đúng sở thích, lứa tuổi sẽ giúp trẻ khỏe mạnh, tư duy nhanh nhẹn, phản ứng linh hoạt trước các tình huống bất ngờ. Vì vậy, trẻ có thể rèn luyện, nâng cao sức khỏe từ nhỏ, mạnh dạn hơn trong mọi lĩnh vực. Các bậc phụ huynh lo rằng con cái sẽ bướng bỉnh, ngang ngược hơn do biết võ thuật là không chính xác. Bởi thực tế, nếu trẻ được rèn luyện võ thuật một cách nghiêm túc sẽ đem lại cho người học tính điềm đạm, bình tĩnh, kiên trì, bền bỉ. Vì thế, phụ huynh cần phải động viên, khích lệ kịp thời để trẻ biết ý nghĩa của việc học võ.
Học võ là một cách khẳng định sự độc lập, tự tin của trẻ. Các bậc phụ huynh nên cho con học võ khi bé đến độ tuổi nhất định, thích hợp với trẻ dưới sự tư vấn của thầy dạy võ. Nhưng quan trọng nhất là trẻ phải thực sự yêu thích học thêm môn võ đó.
Nguyễn Văn Công
(Giảng viên tâm lý học, Trường ĐH Nguyễn Huệ)