Thứ ba, 29/11/2016, 08h44

Indonesia tổn thất nặng nề trước trận gặp Việt Nam

Trước trận bán kết lượt đi giữa ĐTVN và Indonesia, trong khi HLV Hữu Thắng mất trung vệ là Đình Luật thì đội bóng của HLV Alfred Riedl tổn thất gấp đôi.
Theo đó, hai trung vệ Fachrudin Aryanto và Rudolof Basna của Indonesia sẽ bị treo giò ở trận bán kết lượt đi do đã nhận 2 thẻ vàng sau 3 trận của vòng bảng. Đây đều là những trụ cột của đội bóng xứ Vạn đảo, nên việc họ vắng mặt đang khiến HLV Alfred Riedl tìm phương án thay thế.
Như vậy là so với việc ĐTVN mất Đình Luật vì nhận thẻ đỏ ở trận gặp Campuchia cuối vòng bảng, thì Indonesia còn tổn thất nặng hơn.
Bài toán hàng thủ càng trở nên nan giải với HLV Alfred Riedl, khi Indonesia đã cho thấy sự yếu kém trong khâu phòng ngự ở vòng bảng. Đội bóng của HLV người Áo nhận tới 7 bàn thua và hầu hết đều do lỗi của các hậu vệ.
Indonesia tổn thất nặng nề trước trận gặp Việt Nam
Indonesia cũng đang mệt mỏi vì nhận nhiều thẻ phạt
Tất nhiên, sau khi vượt qua vòng bảng một cách đầy xứng đáng, HLV Alfred Riedl sẽ có những điều chỉnh kịp thời. Ngoài ra, việc vắng Aryanto và Rudolof Basna ở trận bán kết lượt đi, nhưng Indonesia lại có lợi thế rất lớn khi được thi đấu trên sân nhà.
Xét về phong độ, thực lực lẫn thành tích đối đầu gần đây, ĐTVN được đánh giá cao hơn Indonesia, thế nhưng khi mà trận đấu chưa diễn ra, chẳng ai có thể nói trước điều gì khi Indonesia sở hữu nhiều cầu thủ khôn ngoan và có HLV Alfred Riedl trên băng ghế huấn luyện.
Theo thống kê, tính đến trước VCK AFF Cup 2016 (trước đây là Tiger Cup), ĐTVN đã chạm trán Indonesia 7 trận ở giải đấu này, trong đó chỉ thắng đúng 1 trận, còn lại hòa 4 và thua 2.
Chiến thắng duy nhất của ĐTVN trước Indonesia đã diễn ra cách đây đúng 20 năm. Trong trận tranh hạng Ba Tiger cup 1996, Việt Nam thắng đối thủ 3-2. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của ĐTVN trong những chuyến làm khách tới Indonesia ở một giải đấu chính thức là vào năm 2002, khi chúng ta có trận hòa 2-2.
Lần gần nhất Việt Nam và Indonesia đối đầu nhau ở một giải đấu chính thức là tại AFF Cup 2014. Tại vòng bảng, đội bóng của HLV Miura gặp Indonesia của HLV Alfred Riedl ngay trận đầu tiên và có tỷ số hòa 2-2. 
Trước thềm AFF Cup 2016, Việt Nam và Indonesia đá giao hữu 2 trận. Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng đã hòa 2-2 trên sân Indonesia sau khi dẫn trước 2 bàn và thắng 3-2 tại Mỹ Đình. Đây là trận thắng duy nhất của ĐTVN sau 17 năm qua.
Dự kiến, ngày 30/11 ĐTVN sẽ di chuyển sang Indonesiađể chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi, sẽ diễn ra trên sân Pakansari ở Bogor với sức chứa khoảng hơn 3 vạn khán giả. 
S.N (theo vietnamnet)