Thứ ba, 8/7/2008, 16h22

Internet hóa cho học sinh xã miền núi Anh hùng tại Quảng Ngãi

Các em học sinh trường THCS Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi háo hức tìm hiểu các ứng dụng trên máy tính.Ngày 29/6/08, trong khuôn khổ chương trình vi tính và internet hóa cho thanh thiếu niên vùng xa, do Báo Tiền Phong khởi xướng, NHG (Nguyễn Hoàng Group) đã đồng hành và trao tặng một phòng máy vi tính gồm 4 bộ máy tính, 1 máy in, và các thiết bị kết nối internet cho trường PTCS Hành Tín Tây, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quãng Ngãi.

Ông Nguyễn Minh Khương - Hiệu trưởng nhà trường, cho biết “Cả trường có gần 500 học sinh (trong đó nhiều học sinh là dân tộc thiểu số) cũng đang trong tình trạng “mù” CNTT. Chúng tôi rất vui mừng và cảm ơn chương trình, cùng nhà tài trợ NHG đã góp phần hỗ trợ công tác xã hội hóa giáo dục cho tỉnh. Với hệ thống phòng máy tính mới này, các em học sinh giờ đây sẽ được phổ cập kiến thức tin học nền tảng, tập làm quen với các thiết bị, chương trình phần mềm trên máy vi tính, và những ứng dụng này sẽ hỗ trợ rất nhiều trong học tập và công việc sau này của các em. Các tiết học vi tính của các em cũng thêm sinh động hơn”.

Chương trình là một hoạt động cộng đồng có ý nghĩa nhân văn. Việc hưởng ứng và hỗ trợ vi tính, internet hóa cho huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cũng nằm trong chủ trương của công ty NHG mong muốn góp sức với Nhà nước và xã hội để đầu tư, phát triển sự nghiệp giáo dục cho các tỉnh vùng sâu vùng xa.

PV