Thứ ba, 6/12/2016, 22h02

Kent International College đồng hành cùng UNESCO

Poster của cuộc thi tuyển chọn Talent Hub 2016

Theo đó, Kent International College đồng hành cùng Dự án Talent Hub do UNESCO-CEP và Học viện G.A.P tổ chức nhằm tuyển chọn và sàng lọc ra một cộng đồng tài năng người Việt trẻ sẵn sàng cung ứng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa (AEC và TPP). Cụ thể, Kent International College trở thành đối tác giáo dục tài trợ địa điểm cho cuộc thi tuyển chọn Talent Hub 2016. Trong khuôn khổ chương trình (bắt đầu từ ngày 4-12), sinh viên Kent International College được đặc cách tham dự 5 buổi huấn luyện về các chủ đề: Industry Exploration; Global Mindset & Leadership Training; Critical Thinking & Root Cause Analysis, Professionalism & Business Etiquettes in Global Working Environment và cuối cùng là Business Case Presentation. Nội dung chương trình huấn luyện “Career Ready” được xây dựng từ đóng góp của các công ty hàng đầu tại Việt Nam, chương trình giáo khoa của Pearson, và các chương trình tham khảo từ những trường danh tiếng như Harvard Business School, London Business School…

Theo đại diện từ UNESCO-CEP và Học viện G.A.P, kết quả mong đợi từ dự án này sẽ tạo nên cộng đồng Talent Hub gồm 1.000 sinh viên tài năng mỗi năm đã được đánh giá và phân loại dựa trên tiếng Anh, kiến thức, kỹ năng để có các chương trình huấn luyện phù hợp với từng nhóm như: Nhóm Talent Hub Champion gồm 12 sinh viên, đại diện top 1% thí sinh, hội đủ yêu cầu về tiếng Anh, kỹ năng, kiến thức, đã trải qua chương trình đào tạo chuyên sâu tại Học viện G.A.P sẽ được tham gia 1 kỳ thực tập tại các công ty và sẵn sàng cho công việc đòi hỏi từ các nhà tuyển dụng. Nhóm Talent Hub First Honours gồm 80 sinh viên, đại diện top 3% thí sinh. Nhóm Talent Hub Second Honours gồm tất cả thí sinh có tổng điểm kiểm tra tất cả các phần trên 50%.

Kent International College hy vọng những bạn trẻ được vinh danh sắp tới sẽ được huấn luyện trong môi trường chuyên nghiệp quốc tế và đón nhận cơ hội nghề nghiệp toàn cầu, đại diện cho cộng đồng người Việt trẻ, sẵn sàng bước vào hội nhập.

M.Ngọc