Chủ nhật, 26/3/2017, 01h47

Kết nối doanh nghiệp để đào tạo nhân lực chất lượng cao

Học sinh tìm hiểu về nghề làm bếp 

Ngày hội hướng nghiệp năm 2017 do Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Trường CĐ Kỹ nghệ II tổ chức nhằm cung cấp thông tin về đào tạo, định hướng cho học sinh - sinh viên lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân và điều kiện kinh tế vừa kết thúc cuối tuần qua. Tại ngày hội, ông Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH) nhấn mạnh: Đào tạo nghề là khâu đột phá chiến lược nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Mỗi người hãy tìm cho mình một nghề phù hợp với sở thích, năng lực để có thể vừa học vừa mưu sinh, giảm chi phí. Các trường cần kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường để đào tạo theo đặt hàng, tránh lãng phí.

Được biết, có khoảng 3.500 học sinh - sinh viên, thanh niên trên địa bàn Q.9 (TP.HCM) và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… tham gia ngày hội cùng 30 doanh nghiệp tư vấn, tuyển dụng việc làm.

T.Anh