Thứ ba, 5/7/2011, 14h07

Kết thúc đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ năm 2011: An toàn, nghiêm túc

Đợt I của kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011 vừa khép lại với sự an toàn, nghiêm túc và không có cảnh ùn tắc giao thông kéo dài…

Cả nước có 107 ĐH, học viện, kể cả các trường thuộc khối An ninh, Quốc phòng tổ chức thi trong đợt 1. Tổng số thí sinh dự thi trên 909, đạt 76,54% so với tổng số hồ sơ đăng ký dự thi, tăng 1,1 so với năm 2010.

Thí sinh đang làm bài thi môn hóa tại Hội Đồng thi Trường ĐH GTVT Tp.HCM

Kết thúc 3 môn thi, cả nước có 126 thí sinh bị xử lý kỷ luật, trong đó 80 thí sinh bị đình chỉ thi; 4 giám thị bị đình chỉ coi thi. So với năm 2010, số thí sinh bị xử lý xử lý kỷ luật tăng nhưng số giám thị bị xử lý kỷ luật năm nay giảm so với năm 2010.
Nội dung đề thi năm nay nằm ở chương trình trung học phổ thông, chủ yếu là lớp 12, theo đánh giá chung đề thi 3 môn thi khối A có khả năng phân loại tốt.
Thứ trưởng Bộ GD - ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học, Cao đẳng 2011 Bùi Văn Ga nhận xét: “Đề thi của cả 3 môn Toán, Vật lý, Hoá học đều được đảm bảo bí mật. Năm nay không có hiện tượng tung tin thất thiệt về đề thi. Việc coi thi cũng được tăng cường kỷ luật. Các hội đồng thi đều làm đúng quy chế và nghiêm túc. Các vấn đề khác như giao thông, điện nước đảm bảo, không có ùn tắc giao thông. Các ban, ngành hữu quan phối hợp tốt với ngành GD - ĐT, cũng như các trường tổ chức các điểm thi có lực lượng thanh niên tình nguyện phối hợp hướng dẫn trật tự, nơi ăn chỗ ở cho thí sinh”.
Sai sót trong công tác coi thi của 2 cán bộ coi thi tại phòng thi số 41, điểm thi Trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Thông tin, đã được Ban chỉ đạo tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng xử lý kịp thời theo hướng bảo đảm quyền lợi của thí sinh
Tuy nhiên, Thời tiết nắng nóng tại Tp.HCM trong những ngày thi đã làm cho không ít thí sinh và gia đình cảm thấy mệt mỏi. Biết được yếu tố này, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện tích cực tham gia phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh, người nhà đến địa điểm thi thuận lợi, đúng giờ, an toàn. Đây là kinh nghiệm để Ban chỉ đạo thi tại Hội đồng thi chuẩn bị tốt cho đợt II của kỳ thi ĐH diễn ra vào 9 và 10/7. Dự kiến trong đợt II này, số lượng thí sinh sẽ đông hơn vì có nhiều khối thi.
Bài ảnh Thanh Tàu