Thứ hai, 30/9/2013, 09h09

Khắc phục vỡ kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpốk 4A

Khoảng 15 giờ 30 ngày 29/9, tại địa phận xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk, kênh dẫn dòng thủy điện Sêrêpốk 4A (thuộc Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn) đã bất ngờ vỡ toang hai bên, nhấn chìm hàng chục ha lúa và hoa màu của người dân nơi đây.

Đơn vị thi công huy động công nhân cùng 1 máy ủi, 3 máy múc và 5 chiếc xe tải chở đất khẩn trương cho đắp lại hai đoạn kênh bị vỡ và đã khắc phục xong sự cố.

Khẩn trương đắp lại hai đoạn kênh bị vỡ. (Ảnh: Anh Dũng-Văn Lệ/Vietnam+)

Theo quan sát của phóng viên, đoạn kênh bị vỡ dài khoảng 50m mỗi bên. Hai bên đoạn kênh bị vỡ nước vẫn chảy tràn ra bên ngoài. Mực nước trong lòng kênh dẫn đã hạ gần 3m so với mực nước ban đầu.

Vụ vỡ kênh đã nhấn chìm hàng chục ha lúa và màu của thôn 1, buôn N’Drếch A và buôn Giang Pông (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn); đồng thời khiến nước tràn ngập một đoạn dài tỉnh lộ 1.

Thiệt hại cụ thể do vụ vỡ kênh dẫn dòng gây ra vẫn đang được cơ quan chức năng huyện Buôn Đôn thống kê.

Nhưng trao đổi qua điện thoại với phóng viên, ông Dương Văn Sanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn cho rằng: "Nguyên nhân vụ vỡ kênh là do nước lũ đột ngột chảy về từ phía sông Sêrêpốk. Đơn vị thi công không kịp kéo phay chèn cống dâng nước lên để xả lũ, vì thế nước đã chảy qua cống dẫn nước (đoạn thuộc thôn 1, buôn N’Drếch A), chứ không phải bị vỡ. Thiệt hại cũng chỉ khoảng 2 sào lúa và 1 sào bắp."/.

Anh Dũng (TTXVN)