Thứ ba, 17/11/2015, 14h29

Khắc sâu công ơn của các thế hệ thầy cô giáo

Sáng 17/11, Sở GD-ĐT TP. HCM đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Đến tham dự và chia vui với trên 100.000 ngàn thầy cô giáo của ngành có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng- Phó bí thư Thường trực Thành ủy; đại diện Bộ GD-ĐT và các sở, ban, ngành.

Ông Võ Văn Thưởng thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng 3 cho 6 cá nhân

Thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Bộ GD-ĐT và lãnh đạo TP; sự hỗ trợ, phối hợp của các ban ngành, đoàn thể từ TP đến quận, huyện, phường xã, thị trấn, trong năm học vừa qua ngành GD-ĐT TP và 3 tập thể đã được Bộ GD-ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc; 24 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND TP; 153 tập thể được công nhận Tập thể lao động xuất sắc; có 9 tập thể và 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng 3; có 7 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2…

Ông Lê Hồng Sơn trao bằng khen Thủ tướng cho các cá nhân

Biểu dương, ghi nhận những đóng góp thầm lặng của đội ngũ nhà giáo cho sự nghiệp “trồng người”, Thành ủy viên- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT TP ông Lê Hồng Sơn ôn lại: Nguyên cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đúc kết về vai trò, vị trí của người thầy: “Nghề dạy học là một nghề cao quí nhất trong các nghề cao quí”! Trong lịch sử dân tộc, bao thế hệ người thầy, bằng nhân cách cao quí, ý chí vững vàng đã hi sinh cả đời mình cho đất nước, là những tấm gương sáng về đạo đức- tư cách- tri thức cho muôn đời sau. Tiêu biểu nhất, phải kể đến đó là Thầy giáo Nguyễn Tất Thành! Với lòng yêu nước nồng nàn và một nghị lực phi thường, Thầy giáo trẻ Nguyễn Tất Thành đã rời trường Dục Thanh, bôn ba khắp năm châu bốn biển đi tìm ra con đường cho Cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. Đưa đất nước Việt Nam từ một nước phong kiến thuộc địa thành một nước tự do- dân chủ. Trong ngày truyền thống của ngành GD-ĐT hôm nay, chúng ta một lần nữa thành kính nghiêng mình, khắc sâu công ơn của những thế hệ thầy cô giáo đi trước, những chiến sĩ GD đã hi sinh cho dân tộc.

02 tập thể nhận Giấy chứng nhận

Ông Sơn nhấn mạnh: “Trong lá thư gửi Hội nghị GD toàn quốc tháng 3/1955, Bác Hồ viết: “Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy là chăm lo cho con em nhân dân thành người công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”. Thực hiện lời chỉ dạy ấy của Bác, trong suốt 40 năm qua, tập thể CB-GV-CNV ngành GD-ĐT TP.HCM luôn tự hào với truyền thống sáng tạo, dám nghĩ dám làm, luôn tiên phong trong mọi công cuộc đổi mới với tấm lòng “tất cả vì đàn em thân yêu”. Bằng tình thương và trách nhiệm, biết bao thầy cô giáo đã và đang vượt qua những khó khăn đời thường, bám trường bám lớp, tích cực sáng tạo, vận dụng những phương pháp dạy học mới, hiện đại vào từng bài giảng; thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, bằng sự mẫu mực của người thầy để làm gương, GD nhân cách cho học sinh”.

Ông Sơn khẳng định: “Toàn ngành GD-ĐT TP đang nỗ lực để đạt được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Lần thứ X đã đề ra “Xây dựng TP.HCM thành một TP học tập, một trung tâm GD-ĐT chất lượng cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á”, phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu mà Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện của UBNDTP về thực hiện Nghị quyết 29 đã giao. Đây vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để GD-ĐT TP tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, bền vững, hội nhập sâu rộng với các nền GD tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, thực sự trở thành đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế- văn hóa- xã hội và hội nhập quốc tế của TP”.

Để hoàn thành được những mục tiêu trên sẽ có nhiều khó khăn nhưng ông Sơn tin tưởng: với đội ngũ CB-GV-CNV toàn ngành luôn tâm huyết- yêu nghề- mến trẻ với sự quan tâm sát sao của các cấp lãnh đạo sẽ là yếu tố quyết định để GD-ĐT TP luôn là ngọn cờ đầu của cả nước, đáp ứng nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.

Thay mặt cho hơn 100.000 ngàn CBQL-GV-CNV toàn ngành, ông Sơn gửi lời tri ân tới Bộ GD-ĐT, Thành ủy, HĐND, UBND TP và các ban ngành, đoàn thể, những mạnh thường quân, những bậc phụ huynh và toàn thể nhân dân TP đã quan tâm, hỗ trợ, chung sức với ngành. Trân trọng cám ơn đồng chí UV BCHTW Đảng- Phó bí thư Thường trực Thành ủy và các đồng chí đại diện các sở, ban, ngành, quận huyện đã và đang động viên cho đội ngũ thầy cô giáo TP hoàn thành sứ mệnh “trồng người”.

                                                                                     Lê Quang Huy

61 cá nhân và tập thể được nhận những phần thưởng cao quí

Nhân dịp này, ngành GD-ĐT TP có 06 cá nhân được nhận Huân chương Lao động Hạng 3; 47 cá nhân dược nhận Bằng khen Thủ tướng; Phòng GD- ĐT quận Tân Bình, huyện Cần Giờ và trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý được nhận Cờ thi đua Xuất sắc của Bộ GD-ĐT; 02 tập thể và 09 cá nhân được nhận Giấy chứng nhận Điển hình tiên tiến của Bộ GD-ĐT.