Thứ tư, 8/9/2010, 09h09

Khai giảng năm học mới: Trường Quốc Văn Sài Gòn hiện đại hóa việc dạy và học

Hướng đến việc nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, trong năm học mới 2010-2011, Trường Quốc Văn Sài Gòn (QVSG) sẽ chú trọng đến hiện đại hóa việc dạy và học. Phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2015, QVSG sẽ đạt vào top 100 trường THPT chất lượng cao trên toàn quốc và trở thành trường THPT chuyên vào năm 2020…
Để phấn đấu cho những mục tiêu trên, ngay trong năm học mới 2010-2011 này, trường QVSG đã tiến hành phát động 100% tiết học bằng Powerpoint với 34 phòng học được trang bị máy chiếu hiện đại, giúp cho giờ học thêm sinh động và hiệu quả. Đặc biệt, Nhà trường đã tổ chức cho HS khám phá nghiên cứu khoa học bằng Seminar ở các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ, Văn, Sử, Địa… Theo đó, mỗi giáo viên sẽ cho đề tài để HS tự nghiên cứu, sau đó sẽ trình bày và phản biện trước lớp - Những tiết học này, giúp HS nghiên cứu sâu hơn về chuyên môn, Ông Trần Văn Kỳ Nam - Chủ tịch HĐQT nhà trường, chia sẻ về công tác giảng dạy được áp dụng tại Trường QVSG trong năm học mới…

Quang cảnh một tiết học do giáo viên nước ngoài phụ trách

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Nói đến chất lượng các trường THPT khối ngoài công lập tại TP.HCM, người ta nghĩ ngay tới Trường Quốc Văn Sài Gòn. Tuy chỉ mới hơn 5 năm hình thành và phát triển, Trường đã có những thể hiện chất lượng đào tạo vượt bậc, xứng đáng với niềm tin của phụ huynh và xã hội. Để làm được điều này, ngay từ buổi đầu thành lập, BGH Nhà trường đã tâm niệm “Muốn có chất lượng GD tốt, trước hết phải có được đội ngũ GV giỏi, tâm huyết với nghề”. Do vậy, bằng nhiều chính sách thu hút nhân tài, khuyến khích, động viên và tạo điều kiện để đội ngũ GV yên tâm giảng dạy; đến nay, Quốc Văn Sài Gòn đã xây dựng được đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm đến từ các trường THPT, ĐH uy tín của Thành phố, đáp ứng tốt công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào, ngoại khóa.

Quang cảnh một tiết học với giáo án điện tử

Bên cạnh yếu tố con người, Trường Quốc Văn Sài Gòn còn được biết đến là đơn vị có cơ sở vật chất hiện đại. Hiện Nhà trường có 3 cơ sở nằm tại các quận nội thành, hệ thống phòng học khang trang được lắp đặt máy chiếu phục vụ cho công tác giảng dạy bằng giáo án điện tử, phòng chức năng (phòng thí nghiệm, phòng thực hành tin học, phòng lab, phòng đa năng…) đáp ứng tốt nhu cầu thực hành của học sinh. Đặc biệt, khu ký túc xá với đầy đủ tiện nghi dành cho học sinh bán trú và nội trú, bếp ăn công nghiệp một chiều đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm… Đặc biệt, có thể nói, chương trình giáo dục sáng tạo cũng là một trong những thế mạnh của trường. Hiện tại, ngoài việc áp dụng chương trình giảng dạy của Bộ GD&ĐT, trường tập trung vào các mục tiêu: giáo dục nề nếp, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh; giáo dục thể chất, phát huy năng khiếu về TDTT; triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường, tin học, vừa học Phổ thông vừa Luyện thi ĐH… nhằm giúp các em học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng, tự tin trước môi trường hội nhập toàn cầu.
“Tôi nghĩ chúng tôi đang đi đúng hướng. Biểu hiện sinh động cho điều đó là những thành quả mà thầy và trò Trường Quốc Văn Sài Gòn đạt được trong những năm qua. Chẳng hạn, tại kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố năm học 2009-2010, Trường đã đoạt 11 giải. Đặc biệt, theo thống kê của Bộ GD&ĐT, QVSG vinh dự là trường xếp thứ 7/76 trong khối trường ngoài công lập và thứ 38/156 trường THPT tại TP.HCM có nhiều HS thi đỗ ĐH, CĐ…”, ông Trần Văn Kỳ Nam - Chủ tịch HĐQT nhà trường, chia sẻ. 
Tạo điều kiện để HS phát triển toàn diện
Hiện nay, học sinh nội trú của Trường Quốc Văn Sài Gòn chiếm tỉ lệ khá cao so với tổng số học sinh toàn trường. Các em luôn được các thầy cô quan tâm về mọi mặt để có thể phát triển một cách toàn diện và phát huy các khả năng riêng biệt. Đồng thời hướng các em đến những kỹ năng sống tự lập, sáng tạo, kết hợp giáo dục thể chất và hỗ trợ phát triển năng khiếu. Bên cạnh đó, để xây dựng môi trường sư phạm thân thiện - học sinh tích cực, song song công tác chuyên môn, Nhà trường thường xuyên tổ chức các câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa tạo môi trường thi đua học tập cùng tiến bộ cho các em. Từ các hoạt động đó, Nhà trường đã thu được kết quả đáng trân trọng khi tỉ lệ tốt nghiệp THPT hàng năm luôn đạt trên 90%, hơn 75% học sinh đỗ vào các trường ĐH-CĐ.
 Riêng năm học 2009-2010 là năm thành công vượt bậc của đội tuyển học sinh giỏi Trường THPT tư thục Quốc Văn Sài Gòn (QVSG). Theo đó, với kết quả kỳ thi học sinh giỏi cấp TP vừa được Sở GD-ĐT công bố, Trường QVSG đoạt 4 giải ba môn hóa học và trong kỳ thi hóa học Hoàng gia Úc tháng 8-2009, đội tuyển cũng được 4 giải danh dự. Tuy mới được thành lập từ năm học 2005-2006 nhưng đến nay đã có đến 32 lớp THPT và 5 lớp luyện thi đại học; 3 năm liên tiếp từ 2007 đến nay đã đoạt 7 giải học sinh giỏi cấp TP. Năm 2008, được Bộ GD-ĐT xếp vào top 200 trường THPT có tỉ lệ đậu đại học cao nhất (hạng 111/200). Với những thành tích đáng kể, trường đã vinh dự được Sở GD&ĐT tặng giấy khen trong 2 năm học liên tiếp 2008-2009 và 2009-2010.
Đặc biệt, bước vào năm học mới 2010-2011, Trường QVSG đang đề ra nhiều mục tiêu chiến lược nhằm nâng cao chất lượng giáo dục của cả đội ngũ GV và HS toàn trường, trong đó phải kể đến việc đầu tư xây dựng đội ngũ HS giỏi toàn trường. Chia sẻ về vấn đề này, ông Kỳ Nam, bộc bạch: “Hiện tại, QVSG đang đầu tư nhiều lớp C . Đây là những lớp có sĩ số khoảng 15 em/lớp được tuyển chọn là HS giỏi cấp tỉnh. Những năm vừa qua, các lớp C đều có tỉ lệ đậu ĐH 100%. Riêng trong năm học mới này, chúng tôi sẽ mời 100% các GV kỳ cựu ĐH về giảng dạy cho các em lớp C. Mục tiêu là để thành lập đội tuyển thi HSG quốc gia và quốc tế. Ngoài ra, nhà trường cũng dành các suất học bổng “Tài năng QVSG” với trị giá 100 triệu đồng/3 năm dành cho các em HS giỏi của Trường”.
“Tuy được thành lập vào năm học 2005-2006, chậm hơn so với nhiều trường tư thục, dân lập khác trong TP.HCM, nhưng qua từng năm học, Trường Quốc Văn Sài Gòn đã có những bước tiến vững chắc, ổn định trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy - học tập, hiệu suất đào tạo không thua kém những trường công lập và ngoài công lập nổi tiếng khác”, GS Huỳnh Văn Ngôn - Hiệu trưởng Trường Thực nghiệm Sư phạm, nhận xét.
Ngọc An