Thứ ba, 2/8/2016, 20h48

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX

Đoàn HS trang nghiêm rước hình ảnh Bác Hồ tiến vào lễ đài khai mạc

Tối 1-8, Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) toàn quốc lần thứ IX, do hai tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An đồng đăng cai đã chính thức khai mạc tại Sân vận động thành phố Vinh (Nghệ An).

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận và biểu dương hai đơn vị đăng cai, các bộ ban ngành, các địa phương và cá nhân các VĐV, ban huấn luyện… đã nỗ lực tạo nên thành công trong kỳ HKPĐ lần này. “Phát triển con người phải hoàn thiện về đức, trí, thể, mỹ. HS phải luyện tập thể dục, hình thành thói quen luyện tập thể thao, giữ gìn sức khỏe. Khỏe để học tập tốt, lao động tốt. Khỏe để tự lập và giúp đỡ mọi người. Khỏe góp phần xây dựng quê hương và bảo vệ Tổ quốc. Hội khỏe có mục đích chính là phổ biến phong trào thể thao và rèn luyện thể dục, thể thao trong nhà trường, trong giới trẻ và lan tỏa ra toàn xã hội. Hội khỏe còn nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Ý thức của mỗi người dân Việt với núi sông, đất nước ta. Chúng ta muốn đất nước giàu mạnh, chúng ta muốn độc lập chủ quyền toàn vẹn thì chúng ta không thể dốt, chúng ta không thể yếu. Chúng ta phải học tập và rèn luyện. Rèn luyện để bảo vệ Tổ quốc và rèn luyện thân thể để kiến thiết đất nước!”.

Bà Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban Chỉ đạo HKPĐ lần IX - cho biết: “HKPĐ là đỉnh cao phong trào thể thao HS. Gần 15 ngàn VĐV đã đại diện cho hàng triệu HS ở 3 cấp: TH, THCS, THPT trên khắp mọi miền đất nước hôm nay đã hội tụ về Nghệ An - mảnh đất địa linh nhân kiệt để tham gia tranh tài ở 15 môn thể thao với 500 bộ huy chương là những VĐV tiêu biểu xuất sắc, đã trải qua quá trình rèn luyện thi đấu đạt thành tích tốt ở các kỳ đại hội cấp trường, huyện, tỉnh thành, khu vực.

Sáng 2-8, tại Trường ĐH Vinh cũng đã diễn ra Đại hội thể thao HS Việt Nam, nhiệm kỳ 2016-2020. Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2020, Hội Thể thao HS Việt Nam phấn đấu phát triển từ 5-10 hội cơ sở, 100% các nhà trường có tổ chức các hoạt động thi đấu thể thao cho HS… Đại hội đại biểu Hội Thể thao HS Việt Nam khóa 3, nhiệm kỳ 2016-2020 cũng đã bầu Ban Chấp hành gồm 61 thành viên, trong đó có 1 chủ tịch, 3 phó chủ tịch, tổng thư ký và phó tổng thư ký.

Tin, ảnh: Vĩnh Yên